MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bà con lối xóm, công nhân đến dự lễ tang vội vàng của nữ công nhân xấu số và bố mẹ bị chồng giết hại ở Thái Bình. Ảnh: CTV

Hỗ trợ, động viên thân nhân nữ công nhân bị chồng sát hại

TRUNG DU - BÁ MẠNH (LĐLĐ tỉnh Thái Bình) LDO | 29/06/2021 15:36
Sau khi xảy ra vụ thảm án con rể giết hại bố mẹ vợ và vợ ở xã Quỳnh Hoa (huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình), Liên đoàn Lao động huyện Quỳnh Phụ, tổ chức Công đoàn, doanh nghiệp và công nhân, người lao động đã quyên góp, thăm hỏi thân nhân các nạn nhân tổng số tiền 62 triệu đồng.

Trước đó, như Lao Động đã thông tin, khoảng hơn 8 giờ ngày 28.6, do mâu thuẫn tình cảm vợ chồng, Đào Văn Thịnh (SN 1979, trú tại thôn Bái Trang, xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ) đến nhà ông Đào Đình Cửu (SN 1946) và bà Vũ Thị Mộc (SN 1946) là bố mẹ vợ ở cùng thôn để nói chuyện.

Trong lúc nói chuyện đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát, Thịnh đã dùng dao chém vào người bố mẹ vợ và vợ là chị Đào Thị Sim (SN 1978) làm các nạn nhân tử vong tại chỗ. Ngay sau khi gây án, Thịnh đã đến Công an xã Quỳnh Hoa (huyện Quỳnh Phụ) đầu thú.

Được biết, nạn nhân Đào Thị Sim là công nhân lao động tại Công ty TNHH Sao Vàng (huyện Quỳnh Phụ). Chị Sim có hai con nhỏ dại, hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Sau khi xảy ra vụ việc đau lòng trên, Liên đoàn Lao động huyện, Công ty TNHH Sao Vàng, Công đoàn công ty và công nhân, người lao động tại công ty đã vận động quyên góp để động viên ủng hộ gia đình nạn nhân vượt qua mất mát, đau thương.

Theo đó, Liên đoàn Lao động huyện Quỳnh Phụ trao 5 triệu đồng, Công ty TNHH Sao Vàng trao 25 triệu đồng, Công đoàn công ty trao 4 triệu đồng, công nhân công ty quyên góp được hơn 28 triệu đồng.

Tổng số tiền hơn 62 triệu đồng đã được bàn giao cho người nhà nạn nhân để một phần lo cho hậu sự cho công nhân xấu số, phần còn lại để lo cho hai cháu là con của chị Sim ăn học sau này.

Bà Bùi Thị Lý - Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Quỳnh Phụ, đồng thời cũng là Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Công ty TNHH Sao Vàng - cho biết: "Sau khi nghe có sự việc đau lòng xảy ra, Công đoàn công ty đã tham mưu với lãnh đạo công ty đến gia đình nạn nhân hỏi thăm, động viên kịp thời, đồng thời cũng thông báo cho công nhân lao động của công ty được biết để cùng động viên, chia sẻ. Do vậy, công nhân lao động đã tự vận động, quyên góp được hơn 28 triệu đồng để gửi đến gia đình chị Sim".

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh HoànKiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn