MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công đoàn các cấp thường xuyên vận động chủ nhà trọ giảm tiền thuê nhà cho công nhân thời điểm khó khăn, dịch bệnh. Ảnh: T.L

Hỗ trợ tiền thuê nhà cần sớm đến tay người lao động

Phong Quang LDO | 25/04/2022 09:43
Thái Nguyên - Hơn 2 năm qua, dịch bệnh COVID-19 đã có những tác động sâu rộng tới đời sống xã hội đặc biệt là đối tượng công nhân thu nhập thấp. Vì vậy chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà được Chính phủ ban hành mới đây cần nhanh chóng được các địa phương triển khai để tiền sớm đến với người lao động.

Mặc dù đã rời vùng quê nghèo để gắn bó với Khu công nghiệp Sông Công được hơn 6 năm nay nhưng vợ chồng chị Triệu Thị Lành (Ba Bể, Bắc Kạn) vẫn sống trong gian nhà trọ chật hẹp 16m2 với giá 1,2 triệu đồng. Nếu tính cả điện nước và các chi phí khác, mỗi tháng cũng tốn hơn 2 triệu đồng.

Vợ chồng chị Lành cũng tính mua nhà để ổn định lâu dài nhưng vật giá thì cứ ngày càng leo thang. Mỗi tháng tổng thu nhập của cả hai vợ chồng được 15 triệu nhưng nhiều khoản chi phí quá, rồi còn 2 con nhỏ ở quê. Tính cả tiền thuê nhà thì mỗi tháng cũng không tích góp được là bao.

Thời gian vừa qua việc không được làm tăng ca cũng khiến thu nhập của vợ chồng giảm sút, tiền nhà thì vẫn phải đóng đều nên khi nghe có chính sách hỗ trợ của Nhà nước chị Lành đang rất hi vọng sớm được nhận khoản tiền này.

Chị Lành tâm sự: "Tính cả 2 vợ chồng thì mức hỗ trợ cũng được 3 triệu cho 3 tháng, vẫn biết khoản tiền này chỉ mang tính chất hỗ trợ nhưng có ở thời điểm này là tốt rồi. Chỉ mong các thủ tục nhanh gọn để chúng tôi sớm được nhận".
Công nhân lao động mong sớm nhận được hỗ trợ tiền thuê nhà để trang trải cuộc sống. 

Còn chị Nông Thuý Hà (Sơn Dương, Tuyên Quang) đang làm cho một công ty may ở Đại Từ (Thái Nguyên) cho biết, vừa qua chủ nhà có điều chỉnh tăng tiền thuê trọ do giá cả leo thang trong khi thu nhập thì không tăng. Đây thực sự là gánh nặng với công nhân thu nhập thấp.

"Mới đây, công đoàn công ty có thông báo về việc công nhân đang ở trọ sẽ được hưởng hỗ trợ tiền thuê nhà, ai cũng mừng. Nhưng đến nay chưa thấy ai nhận được, chắc các thủ tục cũng khá lâu, chưa biết khi nào tiền mới về đến tay" chị Hà chia sẻ.

Tỉnh Thái Nguyên có 6 khu công nghiệp cùng hàng chục cụm công nghiệp với khoảng 130 nghìn người lao động từ nhiều địa phương đến làm việc. Tuy vậy, việc phát triển nhà ở công nhân, nhà ở xã hội của tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế.

Hiện địa phương này mới có 2 đơn vị đầu tư xây dựng được một số khu nhà ở công nhân, đảm bảo chỗ ở cho khoảng 30 nghìn người. Trong khi đó, cả tỉnh vẫn còn hơn 40 nghìn công nhân đang phải thuê trọ thường xuyên. Do đó, chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà sẽ có tác động tích cực đến đời sống công nhân, người thu nhập thấp.
Một khu ký túc xá cho công nhân tại KCN Yên Bình (Thái Nguyên). 

Ông Phạm Hoàng Hải - Phó Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Thái Nguyên cho biết, sau khi Chính phủ ban hành Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg, địa phương đã có văn bản về việc triển khai chính sách cũng như phân công trách nhiệm cụ thể của từng sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện chính sách này.

Hiện nay việc triển khai chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà đang ở giai đoạn tuyên truyền quy trình để người lao động làm đơn đề nghị, cơ quan bảo hiểm xác nhận, điều kiện là người lao động có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Chính quyền các huyện, thành phố kiểm tra, thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt.

Tỉnh Thái Nguyên dự kiến thực hiện xong chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trong đầu tháng 8.2022. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này thì rất cần sự vào cuộc quyết liệt của các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp giúp người lao động sớm nhận được kinh phí hỗ trợ.

Theo ông Vũ Trọng Bình - Cục trưởng Cục Việc làm (Bộ LĐTBXH), việc triển khai chính sách cần có sự phối hợp chặt chẽ các địa phương, bộ ban ngành, kịp thời tháo gỡ các phát sinh vướng mắc. Thực hiện chính sách với tinh thần thủ tục đơn giản nhất, gọn nhất cho người lao động và phải đảm bảo không để xảy ra trục lợi chính sách.

Mặc dù Quyết định số, 08/2022/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ thuê nhà cho người lao động được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 28.3.2022 nhưng đến nay (thời điểm cuối tháng 4.2022) một số địa phương mới ban hành kế hoạch, hướng dẫn triển khai chính sách.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn