MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đời sống công nhân còn đang gặp rất nhiều khó khăn. Trong ảnh: Công nhân mua đồ giảm giá tại Gian hàng dành cho công nhân lao động do LĐLĐ tỉnh Bắc Giang tổ chức. Ảnh minh hoạ: Bảo Hân

Hoàn thiện chính sách bảo đảm việc làm, thu nhập của người lao động

Bảo Hân - Kỳ Quan LDO | 29/01/2021 08:15
Cán bộ Công đoàn (CĐ), người lao động (NLĐ) kỳ vọng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ tiếp tục có những chủ trương đúng đắn để tạo điều kiện cho tổ chức CĐ hoạt động tốt hơn, mang lại thêm nhiều phúc lợi cho đoàn viên, NLĐ.

Chiến thắng dịch bệnh, phát triển kinh tế

Bà Phùng Thị Hà - Chủ tịch CĐ các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh Vĩnh Phúc - bày tỏ mong muốn Đại hội XIII của Đảng sẽ có thêm những quyết sách chăm lo đời sống công nhân lao động (CNLĐ), nhất là CNLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn; quan tâm hơn nữa tới công tác phát triển Đảng trong doanh nghiệp (DN): Phát triển đảng viên là đoàn viên CNLĐ và phát triển chi bộ Đảng trong DN, có cơ chế riêng đối với công tác phát triển Đảng trong DN.

Ông Lại Hoàng Dũng - Chủ tịch CĐ Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam - bày tỏ hy vọng, Ðại hội XIII của Đảng sẽ là dấu mốc quan trọng đề ra đường hướng phát triển mới, sáng suốt nhất để cả nước thực hiện tốt nhiệm vụ kép: Chiến thắng dịch bệnh và phát triển kinh tế.

“Tôi kỳ vọng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng lần này sẽ thông qua chủ trương tạo điều kiện cho tổ chức CĐ trong DN hoạt động hiệu quả hơn, tạo môi trường đầu tư an toàn để giữ chân các doanh nghiệp FDI, bảo đảm chế độ, chính sách đối với NLĐ trong các DN” - ông Dũng bày tỏ.

Theo ông Dũng, thông qua các buổi làm việc với cán bộ, công nhân viên tại các DN của Samsung tại Việt Nam, ông nhận thấy sự kỳ vọng của họ vào những quyết sách đúng đắn của Ðảng, mong muốn Nhà nước hoàn thiện các chính sách nhằm bảo đảm việc làm, thu nhập, phúc lợi xã hội, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế… cho NLĐ.

Bà Phan Thị Kim Yến - Chủ tịch CĐCS Cty Cổ phần Sản xuất - Thương mại Sáng Việt (xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) - chia sẻ: “Là cán bộ CĐ ở cơ sở, tại DN sản xuất, tôi thấy rằng, trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng vừa qua, hoạt động CĐ trong các DN ngoài Nhà nước ngày càng đi vào ổn định, việc làm và đời sống NLĐ ngày càng được nâng cao, trình độ và nhận thức của người công nhân ngày càng được nâng lên”.

Bà Kim Yến tin tưởng rằng, Đại hội XIII của Đảng tiếp tục vạch ra con đường đưa đất nước phát triển cường thịnh, người dân được sống trong ấm no, hạnh phúc. Bà Yến mong rằng, từ thành công của Đại hội XIII, việc làm, đời sống của CNLĐ tiếp tục được nâng cao, nhất là các chính sách xã hội liên quan tới NLĐ sẽ được thực thi hiệu quả hơn, giúp NLĐ khi còn làm việc cũng như lúc nghỉ hưu được đảm bảo các quyền lợi về bảo hiểm xã hội như pháp luật quy định. Từ đó, NLĐ sẽ tham gia bảo hiểm xã hội ngày càng nhiều hơn.

Nâng cao thu nhập cho NLĐ

Chị Đặng Hồng Vân - công nhân (CN) Cty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Bắc Kạn - bày tỏ kỳ vọng, Đảng sẽ tiếp tục có những chủ trương, quyết sách quan tâm hơn đến đời sống của CN. Là CN môi trường, chị Vân phải làm việc trong môi trường khá vất vả, nặng nhọc với mức thu nhập còn thấp nên cuộc sống gia đình vẫn còn khó khăn. “Tôi mong muốn lương của mình sẽ tăng hơn so với hiện nay để đảm bảo cuộc sống” - chị Vân nói.

Chị Đoàn Thị Hạnh - CN KCN Thăng Long, Hà Nội - cho hay, chị làm CN được 2 năm nay với mức thu nhập của chị là 6 triệu đồng/tháng. Với số tiền này, chị phải cố gắng tằn tiện mới đủ trang trải cho cuộc sống độc thân nơi nhà trọ. Chị Hạnh cũng mong muốn, Đại hội lần này sẽ tập trung trí tuệ để đưa ra những quyết sách nhằm phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của CNLĐ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn