MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang thăm, tặng quà cho thợ lò Cty CP Than Núi Béo sáng 12.9. Ảnh: N.H

Hoạt động công đoàn phải thiết thực, vì người lao động

Nguyễn Hùng LDO | 13/09/2019 10:23

Phát biểu trong buổi gặp gỡ với lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh sáng 12.9, tại TP.Hạ Long, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - yêu cầu phải tránh các hoạt động hình thức, cần hướng về cơ sở với những việc làm thiết thực nhằm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động.

Tiếp tục phát triển công đoàn cơ sở

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN ghi nhận những kết quả, cách làm hay, sáng tạo trong thời gian qua của các cấp CĐ tỉnh Quảng Ninh - địa phương được coi là năng động, có nhiều mô hình để cả nước đến học tập.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Nguyễn Đình Khang đề nghị tiếp tục tập trung thực hiện tốt Nghị quyết 13 của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh và Nghị quyết 12 của Công đoàn Việt Nam bằng những việc làm hết sức cụ thể, tránh hình thức, để thực hiện tốt tôn chỉ, mục đích của tổ chức công đoàn là bảo vệ, chăm lo cho người lao động (NLĐ).

Đồng chí lưu ý, Tết Sum vầy 2020 diễn ra đúng dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, các cấp CĐ tỉnh Quảng Ninh cần tổ chức nhiều hoạt động gắn với sự kiện đặc biệt này. Bởi Quảng Ninh là cái nôi của giai cấp công nhân, nơi khởi phát của nhiều phong trào cách mạng.

Năm 2020, ngoài những nhiệm vụ, công việc thường xuyên, công đoàn toàn quốc tập trung các hoạt động hướng về cơ sở, để tiếp tục chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của NLĐ. Vì thế, các cấp CĐ tỉnh Quảng Ninh cần tiếp tục chú trọng xây dựng các thỏa ước lao động tập thể tốt - cũng là cách để bảo vệ, chăm lo NLĐ; phối hợp với các sở, ngành, địa phương giải quyết nợ đọng bảo hiểm, đình công, ngừng việc.

“Quảng Ninh là một trong những địa phương năng động nhất cả nước, luôn tiên phong trong công cuộc đổi mới, nên những người làm công đoàn cũng phải nỗ lực, năng động hơn. Cán bộ công đoàn phải đặt mình vào trong công cuộc đó để thích nghi. Những cái mới, cái tiên phong bao giờ cũng khó, vì thế cần phối hợp cùng các cấp chính quyền, ban, ngành tháo gỡ” - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang nhắc nhở.

“Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh phải tiếp tục phát triển các tổ chức công đoàn cơ sở, mở rộng mạng lưới. Tổ chức công đoàn muốn mạnh thì phải có mạng lưới sâu rộng, hoạt động hiệu quả và muốn thế thì phải chọn lọc, phát triển thêm công đoàn viên” - người đứng đầu tổ chức Công đoàn Việt Nam đề nghị.

Cần cải thiện điều kiện làm việc trong ngành than

Chủ tịch LĐLĐVN cũng yêu cầu lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh cần quan tâm sâu hơn nữa tới vấn đề an toàn lao động, nhất là đối với ngành than. Theo đó, cần tăng cường phối hợp với các sở, ngành liên quan để tuyên truyền, cải thiện môi trường, điều kiện làm việc trong ngành than.

Trước đó, sáng cùng ngày, tại TP.Hạ Long, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang và Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã xuống thăm, tặng quà cho thợ lò Cty CP Than Núi Béo đang làm việc ở độ sâu -140m so với mực nước biển. Chuyến thăm cũng nhằm tìm hiểu đời sống, điều kiện làm việc và lắng nghe ý kiến của những người thợ lò cho dự thảo Luật Lao động sửa đổi dự kiến sẽ được Quốc hội thông qua vào tháng 10 tới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn