MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Nguyễn Hồng Quang - Phó trưởng phòng Chính sách lao động - Sở Lao động thương binh xã hội tỉnh Đồng Nai trả lời các câu hỏi của doanh nghiệp. Ảnh: HAC

Hơn 300 cán bộ doanh nghiệp đối thoại về an toàn lao động

HÀ ANH CHIẾN LDO | 19/07/2024 17:06

Đồng Nai – Ngày 19.7, hơn 300 cán bộ, quản lý, nhân viên an toàn lao động của các doanh nghiệp đã tham gia hội nghị đối thoại về công tác an toàn lao động.

Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai, số liệu tổng hợp báo cáo của 1.385 doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã xảy ra 440 vụ tai nạn lao động, làm 452 người bị thương.

Đại diện doanh nghiệp trao đổi ý kiến về an toàn lao động. Ảnh: HAC

Số vụ chết người là 25 vụ (bao gồm cả khu vực có quan hệ lao động và khu vực người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động) làm 30 người chết (6 người bị đột quỵ).

Trong đó, số vụ xảy ra tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp là 7 vụ làm chết 7 người; tại các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp là 18 vụ làm chết 23 người.

So với 6 tháng đầu năm 2023 (464 vụ), số vụ tai nạn lao động giảm 24 vụ, số người chết tăng 19 người.

Bà Nguyễn Thị Như Ý - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai trả lời câu hỏi của doanh nghiệp. Ảnh: HAC

Ông Nông Văn Dũng – Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai cho biết: Năm 2023 chỉ có 1 trường hợp người lao động chết do bệnh lý, nhưng chỉ trong 6 tháng đầu năm 2024 đã có 6 vụ người lao động chết do bệnh lý. Do đó, ông Dũng đề nghị các doanh nghiệp cần quan tâm thực chất hơn nữa tới việc khám sức khỏe cho người lao động, sắp xếp công việc phù hợp với sức khỏe cho người lao động.

Ngoài ra, ông Dũng cũng đề nghị các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc kiểm định an toàn thiết bị và đăng ký với Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Đồng thời, quá trình vận hành phải có quy trình và hướng dẫn cho người lao động, đặc biệt là thiết bị nồi hơi.

Ông Dũng cũng lưu ý tới các doanh nghiệp vừa và nhỏ ngoài khu công nghiệp và các doanh nghiệp trong ngành nghề xây dựng cần quan tâm hơn tới vấn đề vệ sinh an toàn lao động.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp cũng đã chia sẻ những kinh nghiệm trong quản lý an toàn vệ sinh lao động tại đơn vị, nêu ra các vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động như: khám sức khỏe định kỳ, khám sức khỏe cho lao động làm việc nặng nhọc, độc hại, chế độ lao động bị tai nạn lao động trên đường đi làm về, công tác huấn luyện an toàn lao động... và đã được các sở, ban, ngành đã giải đáp kịp thời, thỏa đáng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn