MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
"Ngày cuối tuần cùng dân" góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững. Ảnh: Thu Thủy

Hơn 37.000 lượt công đoàn viên tham gia mô hình “Ngày cuối tuần cùng dân” ở Mù Cang Chải

Bảo Nguyên LDO | 03/07/2024 09:09

Yên Bái - 5 năm qua, huyện Mù Cang Chải đã tổ chức cho hơn 37.000 lượt cán bộ, công đoàn viên, người lao động tham gia các công trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Năm 2019, Mù Cang Chải - địa phương vùng cao đặc biệt khó khăn của tỉnh Yên Bái trở thành huyện đầu tiên trong cả nước thực hiện mô hình “Ngày cuối tuần cùng dân”, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Qua 5 năm triển khai thực hiện, mô hình "Ngày cuối tuần cùng dân” trên địa bàn huyện Mù Cang Chải đã đi vào nền nếp, huy động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trên tất cả các lĩnh vực, lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng; thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua như: "Làm hết việc, chứ không chờ hết giờ”, "Mỗi ngày làm thêm một giờ, mỗi tuần làm thêm một ngày”...

Lũy kế đến thời điểm hiện tại, huyện Mù Cang Chải đã tổ chức cho hơn 37.000 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và hơn 70.000 lượt người dân tham gia các công trình, phần việc cụ thể về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; huy động ngày công, hỗ trợ vật liệu cùng nhân dân xây dựng kiên cố hóa gần 313km đường giao thông nông thôn và mở mới 62,6km đường đất.

Ngày cuối tuần cùng dân ở Mù Cang Chải với sự tham gia nòng cốt của công đoàn viên, người lao động. Ảnh: Thu Thuỷ.

Cùng với đó, duy trì 78km đường điện "Thắp sáng đường quê", 93 mô hình tuyến đường tự quản, 62 tuyến đường hoa; làm mới và sửa chữa 1.188 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách với tổng kinh phí hơn 23,5 tỉ đồng.

Thông qua "Ngày cuối tuần cùng dân”, huyện Mù Cang Chải đã khắc phục, sửa chữa 729 căn nhà bị hư hỏng, trôi sập do mưa lũ, giúp nhân dân ổn định cuộc sống; hỗ trợ hơn 3.000 tấn xi măng; tổ chức khai hoang gần 290.000 ha ruộng bậc thang; tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn phí trên 9.000 lượt người dân...

Các hoạt động thiết thực trong "Ngày cuối tuần cùng dân” đã góp phần làm cho diện mạo nông thôn mới của huyện miền núi Mù Cang Chải ngày một khởi sắc. Đến nay, toàn huyện có 26 bản đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm hơn 20% tổng số bản; hộ nghèo còn 38,25%; chỉ số hạnh phúc của nhân dân đạt 53,47%, tăng 5,17% so với năm 2021 (48,3%).

Tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện mô hình “Ngày cuối tuần cùng dân” của huyện Mù Cang Chải, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy đề nghị địa phương tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, tinh thần đoàn kết, khơi dậy mạnh mẽ ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên trong cán bộ, đảng viên của cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc; cùng chung sức, đồng lòng, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện. Trong đó, quan trọng nhất, xuyên suốt nhiệm kỳ là xây dựng Mù Cang Chải trở thành huyện du lịch, là điểm đến "Bản sắc, an toàn, thân thiện”, phấn đấu đến năm 2025 cơ bản không còn là huyện nghèo, đến năm 2030 không là huyện nghèo.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn