MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trao quà từ thiện cho NLĐ tự do gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19. Ảnh: Anh Nhàn

Hơn 640 tỉ đồng đã tới tay người gặp khó khăn

Anh Nhàn LDO | 14/05/2020 10:24
640 tỉ đồng hỗ trợ hộ nghèo và cận nghèo, người có công, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở mầm non ngoài công lập... bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trong gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng của Chính phủ đã được TPHCM trao tận tay người dân.

Chi trả sớm nhất và kịp thời

Ngày 13.5, Đoàn công tác của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) có buổi làm việc với đại diện Sở LĐTBXH TPHCM và UBND phường Hiệp Bình Chánh (quận Thủ Đức) để kiểm tra việc chi trả gói hỗ trợ an sinh xã hội trong 62.000 tỉ đồng. 

Ông Nguyễn Bảo Cường - Trưởng phòng, Phòng Lao động-Tiền lương-Bảo hiểm xã hội (Sở LĐTBXH) - cho biết, TPHCM là địa phương triển khai sớm nhất chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19. 

Ngay khi nhận chỉ đạo, thành phố phân bổ khoảng hơn 640 tỉ đồng tiền hỗ trợ xuống cơ sở, rà soát hồ sơ và trao tiền hỗ trợ tận tay người thụ hưởng. Hiện đa số đối tượng thuộc nhóm yếu thế trong diện cần hỗ trợ đã nhận tiền (đạt tỉ lệ trên 90%). Đối với trường hợp giáo viên, người lao động (NLĐ) không đóng bảo hiểm xã hội, thành phố có hỗ trợ thêm 1 triệu đồng/người.

Thông tin cụ thể thêm, ông Lê Minh Tấn - Giám đốc Sở LĐTBXH TPHCM - cho hay, thành phố đang triển khai ráo riết tiếp tục chi trả khoảng 850 tỉ đồng nữa đến người khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Thời gian qua, hơn 32.000 người có công với cách mạng, 120.000 người đang hưởng chính sách trợ cấp xã hội hằng tháng, 100.000 hộ nghèo và cận nghèo, 1.800 giáo viên, nhân viên trong các cơ sở mầm non ngoài công lập, nhóm trẻ đã được trao tận tay số tiền hỗ trợ trong lúc gặp khó khăn. Đây là việc làm kịp thời giúp NLĐ “gỡ khó” ngay trong lúc dịch bệnh.

Doanh nghiệp không mặn mà với gói hỗ trợ

Trong quá trình chi trả gói hỗ trợ, ông Lê Minh Tấn nhận định còn rất nhiều khó khăn như một số trường hợp chưa liên hệ được, một số trường hợp liên hệ được thì báo là đang về quê, hẹn lên. Khó nhất là đa phần NLĐ tự do đến từ nhiều tỉnh/thành nên chỉ đăng ký tạm trú tại TPHCM trong khi theo quy định phải có xác nhận của UBND phường, xã, thị trấn của nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (ở tỉnh/thành khác) dẫn đến việc chi hỗ trợ tốn thêm thời gian, chi phí của họ. 

Bên cạnh đó, doanh nghiệp (DN) trên địa bàn TPHCM cũng còn gặp nhiều khó khăn trong việc đạt đủ điều kiện để vay tiền hỗ trợ để trả lương ngừng việc cho NLĐ. DN muốn vay tiền phải đang gặp khó khăn về tài chính, không cân đối đủ nguồn để trả lương ngừng việc cho NLĐ. Ngoài ra, DN không được có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nhà nước tại thời điểm ngày 31.12.2019.

Vì quy định khó như vậy nên đến nay, thành phố mới chỉ tiếp nhận và đang thẩm định hồ sơ đề nghị của 1 DN (có 39 lao động). Không ít DN thực sự khó khăn nhưng không mặn mà với gói hỗ trợ vì điều kiện để được vay tiền rất khắt khe. 

Thứ trưởng Bộ LĐTBXH TPHCM Lê Tấn Dũng đánh giá, TPHCM là nơi triển khai công tác hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19 một cách nhanh chóng, công khai, minh bạch. Trong khi nhiều địa phương còn loay hoay ở bước xác định đối tượng nhận tiền hỗ trợ thì thành phố đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu trung ương giao phó. Tuy vậy, ông Lê Tấn Dũng vẫn lưu ý lãnh đạo, đơn vị có nhiệm vụ thực hiện công tác trên không để xảy ra tình trạng trục lợi chính sách, thiếu trách nhiệm gây ra hậu quả tiêu cực.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn