MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công tác chăm lo đoàn viên, người lao động được LĐLĐ tỉnh Cao Bằng chú trọng ngay từ những ngày đầu năm. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Hướng hoạt động an sinh về cơ sở, người lao động

Tân Văn LDO | 26/03/2024 14:58

Ngay từ những ngày đầu năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Cao Bằng đã tập trung chăm lo đời sống người lao động, hướng các hoạt động an sinh về cơ sở.

Đa dạng các hoạt động

Hiện nay, LĐLĐ tỉnh Cao Bằng có 14 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, 10 công đoàn cơ sở trực thuộc; 772 công đoàn cơ sở, số công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) gần 28.000 người, số đoàn viên công đoàn là 27.432 người, chiếm 99% tổng số CNVCLĐ.

Để phát huy hiệu quả việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho người lao động, LĐLĐ tỉnh và các đơn vị trực thuộc luôn chú trọng phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng tuyên truyền; tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, Luật Công đoàn. Theo đó, ngay từ những ngày đầu năm 2024, các đơn vị công đoàn đã có những hoạt động sớm, hỗ trợ đoàn viên và cả những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Trong các ngày 13, 14.3, LĐLĐ huyện Trùng khánh đã trao tặng sữa đến tay học sinh các trường Tiểu học Đoài Côn, Mầm non Đoài Côn, Tiểu học Ngọc Chung và Mầm non Ngọc Chung là những trường học ở trong vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Tại các trường học, 250 thùng sữa tươi (được phân bổ từ LĐLĐ tỉnh) cho các em học sinh, với tổng trị giá trên 75 triệu đồng được trao tặng.

Trước đó, vào ngày 12.3, tại xóm Vinh Quang, xã Đoài Dương, huyện Trùng Khánh, LĐLĐ huyện Trùng Khánh tổ chức trao kinh phí hỗ trợ làm nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Nông Thị Lan. Đoàn viên Lan thuộc Công đoàn cơ sở xã Đình Phong, huyện Trùng Khánh, số tiền 40 triệu đồng hỗ trợ được trích từ Quỹ Xã hội của LĐLĐ tỉnh Cao Bằng.

Hoàn cảnh gia đình của đoàn viên này thuộc diện khó khăn, gia đình có 3 người, một mình nuôi 2 con đang đi học, chồng mất sớm, mẹ chồng già yếu vừa mất năm 2023, mọi chi phí trong gia đình chỉ trông chờ vào đồng lương eo hẹp.

Ngôi nhà cũ trước đây chỉ có thể ở tạm, diện tích nhỏ, được xây dựng từ năm 2011, xuống cấp, trời mưa bị dột nhiều chỗ, không an toàn. Từ số tiền được LĐLĐ tỉnh hỗ trợ, gia đình đã vay mượn thêm xây một ngôi nhà mới khang trang, kiên cố hơn.

Cùng trong tháng 3.2023, trên 300 thùng sữa Kun (từ nguồn tài trợ của Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế) đã được LĐLĐ các huyện Hạ Lang, Bảo Lạc trao tận tay tới các em học sinh là con em đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Chăm lo tốt đoàn viên từ cơ sở

Đây là những hoạt động mang ý nghĩa thiết thực đối với các em học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng có hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện, góp phần giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tiếp thêm nguồn dinh dưỡng, phát triển toàn diện hơn cả về thể chất cũng như tinh thần.

Có thể thấy, công tác chăm lo cho đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động luôn được quan tâm, duy trì ở tất cả các cấp công đoàn tỉnh Cao Bằng, góp phần xây dựng hình ảnh của tổ chức Công đoàn thân thương, gần gũi, củng cố niềm tin nơi đoàn viên.

Ngày 24.3, trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Khoa - Chủ tịch LĐLĐ huyện Trùng Khánh - cho hay: “Thực hiện các chủ trương của LĐLĐ tỉnh, ngay từ đầu năm, đơn vị đã đẩy mạnh công tác chăm lo cho đoàn viên người lao động. Từ sự hỗ trợ của LĐLĐ tỉnh, một đoàn viên đã vay mượn thêm để xây căn nhà mới kiên cố, khang trang. Ngoài ra, đơn vị còn phân bổ sữa tươi từ các nhà tài trợ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Những hoạt động này có ý nghĩa thiết thực, gửi gắm yêu thương của các cấp công đoàn tỉnh đến người lao động, các em học sinh, chia sẻ với những khó khăn mà họ đang gặp phải, giúp họ có cuộc sống khá hơn cả về vật chất lẫn tinh thần”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn