MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Võ Mạnh Sơn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá phát biểu chào mừng đoàn công tác của Hội Nhà văn Việt Nam. Ảnh: X.H

Hy vọng có nhiều tác phẩm xứng tầm về công nhân, công đoàn Thanh Hoá

Xuân Hùng LDO | 05/04/2022 12:11
Sáng 5.4, LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá tổ chức gặp gỡ đoàn công tác của Hội Nhà văn Việt Nam đi thực tế sáng tác về đề tài công nhân, công đoàn.

Thành phần đoàn công tác có nhà thơ, nhà lý luận phê bình văn học Trần Đăng Khoa - Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà văn Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Nhà văn và cuộc sống; nhà thơ Bằng Việt - nguyên Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam; nhà văn, đại tá Vương Trọng và nhiều nhà văn, nhà thơ nổi tiếng khác. 

 Các nhà văn, nhà thơ nổi tiếng tại buổi gặp mặt. Ảnh: X.H

Tại cuộc gặp gỡ, ông Võ Mạnh Sơn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá vui mừng thông báo tới đoàn công tác tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua. Theo đó, dù có những tác động tiêu cực của dịch COVID-19 nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, từ sớm, từ xa, có trọng tâm, trọng điểm, năm 2021 Thanh Hóa vẫn giữ được mức tăng trưởng kinh tế cao, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 8,85%, thuộc nhóm các tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước; 20/25 chỉ tiêu chủ yếu được HĐND tỉnh quyết nghị đã hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch đề ra; trong đó nhiều chỉ tiêu kinh tế quan trọng vượt xa so với kế hoạch và đạt cao nhất từ trước đến nay, như: Thu ngân sách Nhà nước ước đạt 36.500 tỷ đồng, vượt 37,4% so với dự toán; xuất khẩu ước đạt 5,3 tỷ USD, vượt 33,5% kế hoạch; giải ngân vốn đầu tư công đạt 8.368,8 tỷ đồng bằng 91% kế hoạch,...

Đoàn công tác tại LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá sáng 5.4. Ảnh: X.H

Cũng theo ông Võ Mạnh Sơn, ngày 13.11.2021, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 37/2021/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa, đây là sự thể chế hóa cao nhất, sinh động nhất Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị, nhằm tạo ra xung lực mới để tỉnh Thanh Hóa thực hiện thành công mục tiêu xây dựng Thanh Hóa thành một cực tăng trưởng mới cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc.

Để hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng, đưa Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới theo Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị, Thanh Hóa sẽ phát huy tối đa hiệu quả tiềm năng, lợi thế, vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng của tỉnh để phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững với công nghiệp nặng, nông nghiệp quy mô lớn, giá trị gia tăng cao là nền tảng, các ngành công nghiệp năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và dịch vụ logistics là đột phá, du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn...

Tại cuộc gặp gỡ, Chủ tịch LĐLĐ Thanh Hoá thông tin cơ bản về tình hình công nhân lao động và hoạt động công đoàn trên địa bàn tỉnh đồng thời nhấn mạnh, để vượt qua khó khăn, đạt được những thành tích phấn khởi về kinh tế - xã hội có sự đóng góp quan trọng, chủ lực của lực lượng công nhân viên chức lao động. Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá hy vọng, đợt công tác thực tế này, các nhà văn, nhà thơ sẽ chứng kiến không khí hăng say lao động với khát vọng đưa quê hương ngày càng đổi mới, giàu đẹp của công nhân lao động, cảm nhận được tình yêu quê hương, yêu lao động qua những công việc cụ thể và mong muốn sẽ được đón nhận những tác phẩm văn học xứng tầm về công nhân. 

"Từ kết quả cuộc thi, thông qua các tác phẩm văn học, giúp xã hội nhìn nhận đầy đủ, chia sẻ và thấu hiểu đời sống, vị trí, vai trò của công nhân và giai cấp công nhân Thanh Hoá trong bối cảnh mới; đánh giá đúng vai trò, đóng góp của tổ chức Công đoàn đối với đoàn viên, người lao động" - ông Võ Mạnh Sơn nhấn mạnh.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa - Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà văn Việt Nam phát biểu tại gặp gỡ. Ảnh: X.H 
Phát biểu tại cuộc gặp gỡ, nhà thơ Trần Đăng Khoa bày tỏ cảm kích trước sự tiếp đón tận tình, chu đáo của tỉnh Thanh Hoá nói chung và đặc biệt tình cảm của LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá với đoàn. Nhà thơ Trần Đăng Khoa cho rằng, những năm qua, Thanh Hoá là địa phương có sự phát triển bứt phá về nhiều mặt, đặc biệt trong phát triển kinh tế và đang đứng trước nhiều cơ hội, vận hội phát triển mới. Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà văn Việt Nam hy vọng, sau chuyến công tác thực tế này, các nhà văn, nhà thơ sẽ có những tác phẩm giá trị về đề tài công nhân, công đoàn.

Sau buổi gặp gỡ, đoàn công tác do nhà thơ Trần Đăng Khoa dẫn đầu sẽ đi thực tế tại Cty CP mía đường Lam Sơn; Cty TNHH Nghiên cứu sản xuất công nghệ cao Lam Sơn, huyện Triệu Sơn; Cty TNHH Annora Việt Nam; Khu Kinh tế Nghi Sơn và thị xã Bỉm Sơn.

Chuyến công tác nằm trong khuôn khổ cuộc vận động sáng tác văn học về đề tài công nhân, công đoàn do Tổng LĐLĐ Việt Nam chỉ đạo, giao Báo Lao Động phối hợp Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức.

Cuộc thi là cơ hội để các nhà văn chuyên và không chuyên, người lao động sáng tạo những tác phẩm văn học phản ánh thực tiễn phong phú, nhiều màu sắc về đời sống, việc làm của công nhân; khích lệ động viên công nhân hăng say lao động, đổi mới sáng tạo; tôn vinh lực lượng tiên phong trong công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn