MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đông đảo đoàn viên và người lao động TP Sa Đéc đến đăng ký khám hậu COVID-19 miễn phí nhân Tháng Công nhân năm 2022.

Khám hậu COVID-19 miễn phí cho NLĐ, món quà ý nghĩa trong Tháng Công nhân

Thanh Nghĩa LDO | 07/05/2022 18:41
Đồng Tháp - Nhằm giúp cho đoàn viên, người lao động có điều kiện thăm khám, theo dõi sức khỏe và điều trị hậu COVID-19 để an tâm lao động sản xuất, nhân Tháng Công nhân năm 2022, LĐLĐ thành phố Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) phối hợp với Phòng khám đa khoa Hoàn Hảo ra mắt điểm khám bệnh cho đoàn viên, CNLĐ sau khi bị nhiễm COVID-19 đã điều trị xong.

Điểm khám bệnh được đặt tại Phòng khám đa khoa Hoàn Hảo tại phường 1, thành phố Sa Đéc và duy trì hoạt động khám đều đặn vào chiều thứ 3 và thứ 6 hàng tuần từ nay đến hết tháng 5.2022.

Ngay sau khi ra mắt, chỉ trong buổi chiều ngày 6.5 đã có hơn 60 đoàn viên, CNLĐ thuộc các CĐCS, nghiệp đoàn trực thuộc LĐLĐ thành phố Sa Đéc đã đến để được các y, bác sĩ của phòng khám thực hiện đo điện tim, chụp X-quang tim phổi thẳng, siêu âm…, tất cả đều hoàn toàn miễn phí. Những trường hợp bệnh nhẹ được các bác sĩ kê toa thuốc, tư vấn hướng dẫn điều trị tại nhà. Đối với những trường hợp có triệu chứng bất thường cũng được các y bác sĩ tư vấn điều trị hoặc chuyển ở những tuyến cao hơn.

Các y bác sĩ khám và tận tình tư vấn cho đoàn viên và người lao động.

Từng mắc COVID-19 khỏi cách đây hơn 2 tháng, anh Trịnh Minh Tú - công nhân Công ty TNHH phụ gia thực phẩm Pha Lê ở thành phố Sa Đéc chia sẻ: “Sau khi khỏi bệnh, tôi cảm thấy sức khỏe có sự suy yếu so với khi chưa mắc COVID-19 nên cũng lo. Hôm nay đi khám, được các bác sĩ báo không có vấn đề gì nghiêm trọng và kê toa thuốc mua về uống nên cũng an tâm. Đây chương trình rất hữu ích cho công nhân lao động”.

Còn với chị Huỳnh Thị Diễm Hương - công nhân Công ty Cổ phần thực phẩm Bích Chi ở thành phố Sa Đéc,  mặc dù đã mắc COVID-19 cách đây hơn 3 tháng nhưng các triệu chứng như đuối hơi, mất ngủ thỉnh thoảng vẫn còn xảy ra. Qua kết quả thăm khám cũng như chẩn đoán và sự tư vấn từ bác sĩ đã giúp chị Hương phần nào giải tỏa tâm lý, an tâm hơn và biết cách để chăm sóc sức khỏe mình tốt hơn trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Thanh Tuấn - Chủ tịch LĐLĐ thành phố Sa Đéc tặng hoa cảm ơn Phòng khám đa khoa Hoàn Hảo đã hỗ trợ miễn phí toàn bộ chi phí khám bệnh cho người lao động.

Ông Nguyễn Thanh Tuấn - Chủ tịch LĐLĐ thành phố Sa Đéc cho biết, theo thống kê của LĐLĐ thành phố, hiện đã có gần 600 đoàn viên, người lao động từng mắc COVID-19 đăng ký để được khám miễn phí. “Để tạo điều kiện cho đoàn viên, người lao động được đến khám đầy đủ, ban tổ chức đã bố trí thời gian khám vào các buổi chiều thứ 3 và thứ 6 hàng tuần, mỗi buổi khám kéo dài đến 18 giờ. LĐLĐ thành phố Sa Đéc cũng đã đề nghị các CĐCS tạo điều kiện tốt nhất để người lao động được đến khám. Thông qua hoạt động  này nhằm kịp thời phát hiện những di chứng cũng như bệnh lý giai đoạn hậu COVID-19 của người lao động, qua đó đưa ra các biện pháp xử lý, điều trị để đảm bảo sức khỏe cho đoàn viên và người lao động an tâm trong công tác, sản xuất và lao động”, ông Tuấn thông tin thêm.

Được biết, nhân Tháng Công nhân năm nay, ngoài việc cho ra mắt điểm khám hậu COVID-19 miễn phí, LĐLĐ thành phố Sa Đéc sẽ tổ chức nhiều hoạt động khác nhằm chăm lo cho đoàn viên và người lao động như thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên, CNLĐ bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trao nhà Mái ấm Công đoàn và mái ấm tình thương cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở cũng như tổ chức hội thao cho công nhân.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn