MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các cấp công đoàn tỉnh Khánh Hoà trao quà và túi an sinh hỗ trợ công nhân lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh: Phương Linh

Khánh Hòa: 3.000 suất quà Tết Sum vầy cho công nhân

Thanh Thúy LDO | 25/12/2021 10:06
Các cấp Công đoàn tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động gặp khó khăn do COVID-19. Đặc biệt trong những ngày cuối năm 2021,  3.000 suất quà Tết Sum vầy sẽ được trao tận tay cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Nhiều người lao động cần được hỗ trợ  

Những ngày cuối năm 2021, LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa phối hợp với các đơn vị liên quan vẫn đang tất bật trao hỗ trợ cho công nhân lao động có  hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. 500 suất quà từ nguồn “Quỹ cứu trợ” của UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa được các cấp công đoàn trao trực tiếp cho CNLĐ tại 20 đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn. Trong đó, hơn 350 suất được dành hỗ trợ cho đoàn viên, NLĐ thuộc nhóm ngành Du lịch. Số còn lại là CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, phải tạm dừng việc tại các doanh nghiệp sản xuất. Mỗi suất quà bao gồm túi an sinh (trị giá 300.000 đồng) và 200.000 đồng tiền mặt.

Hai năm qua, chị Lê Thị Kim Thảo - Công nhân Công ty Cổ phần Cafico Việt Nam (đóng tại TP.Cam Ranh, Khánh Hòa) - chật vật với mức lương 2 triệu đồng/ tháng. Dịch nên công ty ít hàng, công nhân làm tháng được vài ngày công, công việc của chồng chị cũng bấp bênh, bản thân và gia đình liên tục phải cách ly y tế khiến cuộc sống càng thêm khó. Chị Thảo chia sẻ: “Tôi cố xoay xở thêm bên ngoài nhưng cũng chỉ thêm được vài trăm nghìn/tháng, cả gia đình 4 người căn cơ trong chừng đó tiền lương nên chật vật lắm”.

Với anh Nguyễn Tuấn Hải (quê thị xã Ninh Hòa, nhân viên bộ phận bếp, Công ty Cổ phần Champagroup) càng khó khăn hơn khi cả gia đình phải đi thuê nhà, trong khi nhiều tháng qua 2 vợ chồng đều không có việc. Anh Hải tâm sự: “Hai vợ chồng tôi làm cùng ngành Du lịch. Thuê nhà ở mỗi tháng 1,5 triệu, dịch nên hai vợ chồng đều mất thu nhập nhiều tháng nay. Đầu năm 2021, không trụ được nữa vợ con về quê tá túc. Từ tháng 10 công ty có khách nên tôi đi làm trở lại, đợt này công ty tạo điều kiện cho ở tại chỗ nên bớt được gánh nặng thuê nhà, phần thu nhập được hơn 4 triệu đồng tôi gửi về cho gia đình”. Không giấu được niềm vui, anh Hải cầm món quà vừa được công đoàn tặng để gửi về quê cho vợ con.

Hỗ trợ 3.316 đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Bà Nguyễn Thị Trân - Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Champagroup - cho biết, từ 450 đoàn viên, CNLĐ nay chỉ còn lại hơn 130 lao động. Mỗi anh chị em còn duy trì được việc làm nhưng cũng phải cáng đáng việc của nhiều người khác. Doanh thu trong năm 2021 chỉ đạt 20% nên lương anh chị em chỉ nhận thực tế có 90%. Công đoàn cùng công ty đã cố gắng bằng mọi cách hỗ trợ cho CNLĐ, sự hỗ trợ của công đoàn, của tỉnh thời điểm này rất quý. Trong đợt này có 79 lao động của công ty được nhận hỗ trợ. Mỗi phần quà hỗ trợ bao gồm nhu yếu phẩm như: Gạo, dầu ăn… và tiền mặt đến với anh chị em lúc này ai cũng mừng, phấn khởi hy vọng vào mùa Tết sẽ có thêm nhiều việc làm, thu nhập hơn.

Theo ông Bùi Thanh Bình - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa - từ nhiều nguồn của Tổng LĐLĐVN, UBMTTQ Việt Nam tỉnh... từ tháng 4.2021 đến nay các cấp công đoàn đã hỗ trợ cho 3.316 đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng dịch COVID-19  với tổng số tiền hơn 3, 2 tỉ đồng. Đồng thời, hỗ trợ nhu yếu phẩm gồm: 20 tấn gạo, 666 thùng sữa, 1.065 thùng mì tôm, 1.100 bó mía, 2.270kg táo cho 67 doanh nghiệp và 13.257 người lao động thực hiện “ba tại chỗ” trên địa bàn tỉnh.

Từ đầu tháng 12, LĐLĐ tỉnh đã ban hành kế hoạch tổ chức “Tết Sum vầy - Xuân bình an” năm 2022. Trong đó, các cấp công đoàn từ cơ sở sẽ tập trung mọi nguồn lực để chăm lo Tết cho đoàn viên, NLĐ, đảm bảo mỗi đoàn viên, CNLĐ khó khăn đều được nhận một suất quà Tết công đoàn, giá trị ít nhất là 300.000 đồng. Về phía LĐLĐ tỉnh đến nay đã vận động từ các nguồn hỗ trợ của Tổng LĐLĐVN, của tỉnh, của các đơn vị, doanh nghiệp 3.000 suất quà Tết Sum vầy. Từ 12.1 những phần quà này sẽ được Công đoàn tỉnh trao cho đoàn viên trước thềm năm mới. ”Mỗi phần quà Tết công đoàn dù không nhiều nhưng sẽ góp thêm xuân cho mỗi gia đình công nhân lao động khó khăn, động viên NLĐ vượt qua một năm vất vả để bước vào một năm khởi sắc hơn” - ông Bình nhấn mạnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn