MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ngay trong ngày đầu đi làm trở lại nhiều doanh nghiệp 100%CNLĐ đủ điều kiện an toàn bước vào nhà máy bắt tay vào ngày làm việc đầu năm. Ảnh: L. Xưa

Khánh Hòa: Hơn 80% CNLĐ đi làm trở lại trong ngày 7.2

Phương Linh LDO | 07/02/2022 16:57

Khánh Hoà- Đa số doanh nghiệp tại Khánh Hòa bắt đầu tổ chức sản xuất, ra quân vào ngày 7.2. Đến thời điểm này các doanh nghiệp có trên 1.000 CNLĐ đều đi làm trở lại trên 80%. 

Ngày 7.2, ông Nguyễn Trọng Hoàng- Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong (Khánh Hòa) cho biết, trong những ngày nghỉ lễ tình hình an ninh trật tự tại các doanh nghiệp thuộc KKT Vân Phong được đảm bảo. Các doanh nghiệp thuộc ngành dịch vụ du lịch đã tổ chức phục vụ khách từ ngày 1.2; các doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp, KCN Suối Dầu đa số bắt đầu tổ chức sản xuất vào ngày 7.2 (mùng 7 Tết).

Tại Kho xăng dầu Ngoại quan Vân Phong từ 28.1 đến 4.2 vẫn phân công cán bộ công nhân viên làm việc đón 5 tàu vào nhập và xuất dầu với số lượng 30.000 tấn. Riêng dự án Nhà máy nhiệt điện Vân Phong vẫn tổ chức thi công xuyên Tết với số lượng 200 lao động. Đến ngày 8.2 (mùng 8 Tết) bắt đầu tiếp nhận lao động và tổ chức thi công cho các đối tượng lao động về quê nghỉ Tết và quay trở lại làm việc. 

CNLĐ Công ty TNHH Đóng tàu Hyundai-Việt Nam trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết. Ảnh: Thái Vũ 

Trong ngày 7.2, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng đồng loạt tổ chức ra quân thi đua lao động sản xuất đầu Xuân Nhâm Dần năm 2022. Tại Công ty TNHH Đóng tàu Hyundai – Việt Nam trong sáng 7.2, 80% CNLĐ trở lại làm việc.

Theo lãnh đạo Công ty năm 2021 dịch COVID-19 tác động nhiều đến hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng với sự nỗ lực của mỗi lao động, công ty và sự hỗ trợ của các cấp đã giúp HVS sớm khắc phục khó khăn để hoàn thành bàn giao 10 tàu cho khách. Năm 2022 sẽ là năm có nhiều đột phá, doanh nghiệp đã sớm bắt tay sớm vào sản xuất với 20 đơn hàng cho những năm tới với tổng trị giá 790 triệu USD. Việc mở rộng quy mô nhà xưởng để đóng tàu có trọng tải lớn hơn cũng đang được tiến hành.

Thống kê của Công đoàn các KCN-KKT tỉnh Khánh Hòa trong ngày 7.2, có 70% CNLĐ các đơn vị trở lại công ty làm việc bình thường. Đặc biệt là ở những đơn vị có đông lao động vẫn giữ được lực lượng ổn định. Có 25/33 đơn vị lì xì gặp mặt đầu năm cho CNLĐ, cao nhất là 1 triệu đồng,  thấp nhất là 50.000 đồng.  Từ ngày 4 đến 6.2 (Mùng 4 - 6 tết) đã có 10/33 đơn vị đi vào hoạt động sản xuất, số còn lại hoạt đồng từ ngày 7.2.

Ngay sau khi vào nhà máy nhiều CNLĐ tham gia Tết trồng cây tại khuôn viên KCN. Ảnh: P. Linh 

Về chăm lo tiền lương, thưởng Tết Nguyên đán vừa qua có 32/33 đơn vị thưởng lương tháng 13 và thưởng tết, 1 đơn vị không thưởng do ngừng hoạt động 100%. Trong đó mức thưởng cao nhất là 184 triệu đồng, thấp nhất là 1,9 triệu đồng.

Có 14/33 đơn vị thưởng bằng hiện vật cho CNLĐ, mức quà cao nhất (quy ra tiền) là 1 triệu đồng và thấp nhất là 150.000 đồng. 14/33 đơn vị tổ chức tặng quà CNLĐ khó khăn và 4 công ty hỗ trợ vé tàu (xe) cho CNLĐ xa quê về quê đón Tết với số tiền bình quân 700.000 đồng/trường hợp; 5 công ty bố trí thuê xe đưa và đón CNLĐ ngoài tỉnh về quê đón Tết và trở lại làm việc.

CĐCS đã thực hiện tặng Tết cho đoàn viên, CNLĐ với mỗi suất quà 300.000đ/người. Công đoàn các KCN Khánh Hòa tặng 200 suất quà (bằng hiện vật, trị giá 300.000 đồng) cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, CNLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Phối hợp cùng Quỹ XHTT Tấm Lòng vàng Lao động hỗ trợ 1,5 tấn gạo cho CNLĐ không có điều kiện về quê đón tết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn