MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Bùi Đăng Thành- Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hoà đến thăm động viên gia đình công nhân tử vong do tai nạn lao động năm 2021.

Khánh Hòa: Thăm gia đình nạn nhân tử vong do tai nạn lao động

Phương Linh LDO | 11/05/2022 18:32

Khánh Hòa- Số vụ tai nạn lao động tại Khánh Hòa đã có xu hướng giảm, thế nhưng cải thiện điều kiện lao động, bảo vệ sức khỏe cho người lao động vẫn luôn là thách thức.

Ngày 11.5, Sở LĐTBXH, LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa phối hợp với các đơn vị tổ chức các đoàn đi thăm hỏi, động viên, chia sẻ những mất mát với gia đình công nhân lao động tử vong do tai nạn lao động trong năm 2021.

Thay mặt tổ chức công đoàn, ông Bùi Đăng Thành- Phó Chủ tịch LĐLĐ Khánh Hòa đã thăm gia đình 2 công nhân Công ty TNHH Komega-X là chị Nguyễn Thị Mỹ Hân và chị Phạm Thị Anh Đào - bị tai nạn trên đường đi làm dẫn đến tử vong. Đồng thời thăm gia đình anh Lê Đình Thanh- công nhân Công ty TNHH Mariso Việt Nam bị tử vong tại nơi làm việc. Tại các gia đình lãnh đạo LĐLĐ Khánh Hòa đã động viên và trao hỗ trợ 2 triệu đồng/gia đình.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và Công đoàn KCN-KKT Khánh Hoà, CĐCS thăm gia đình công nhân bị tai nạn trên đường đi làm về dẫn đến tử vong. 

Cùng ngày ông Văn Đình Tri- Phó Giám đốc Sở LĐTBXH Khánh Hòa cũng đến thăm 6 gia đình các công nhân tử vong do tai nạn lao động trên địa bàn thị xã Ninh Hòa, Diên Khánh, TP. Nha Trang.  Tại những gia đình đến thăm, đoàn  thăm hỏi tình hình đời sống, chia sẻ khó khăn và trao cho mỗi gia đình một suất quà trị giá 500.000 đồng. Đồng thời, các doanh nghiệp cũng dành suất quà hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân.

Theo ông Tạ Hồng Quang- Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh, năm 2021 Khánh Hòa xảy ra 33 vụ tai nạn lao động, làm 33 người bị nạn. Trong đó, 1 người chết, 17 người bị thương nặng và 15 người bị thương nhẹ. So với năm 2020, giảm 5 người chết, tăng 3 người bị thương nặng và giảm 78 người bị thương nhẹ.

Lãnh đạo Sở LĐTBXH Khánh Hoà thăm động viên gia đình công nhân bị tai nạn lao động năm 2021. 

Hiện nay, điều kiện lao động trong các doanh nghiệp vẫn còn tồn tại nhiều nguy cơ, rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ). Người sử dụng lao động và người lao động chưa có đầy đủ những kỹ năng, kiến thức trong việc đánh giá, nhận diện các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ dẫn đến nhiều vụ tai nạn lao động thương tâm do thiếu hiểu biết, thiếu kiến thức về ATVSLĐ.

Cùng với đó là dịch bệnh COVID-19 bùng phát đã ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của các cơ quan, đơn vị, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp doanh nghiệp và sức khỏe, việc làm, thu nhập của người lao động.

Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022 được tỉnh phát động đến các cấp, ngành đơn vị, doanh nghiệp. Bằng những hành động thiết thực tháng hành động sẽ góp phần cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, tạo ra môi trường lao động tốt để bảo vệ sức khỏe cho người lao động.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn