Thời gian qua, Báo Lao Động liên tục đăng tải những loạt bài, nêu tên các doanh nghiệp chậm đóng BHXH, có đơn vị chậm đóng với số tiền hàng chục tỉ đồng, ảnh hưởng đến quyền lợi của hàng trăm người lao động…
Trong đó, Báo Lao Động có nêu việc Công ty Cổ phần Khoá Minh Khai (Thanh Trì, Hà Nội - thuộc Tổng Công ty Cơ khí Xây dựng) chậm đóng BHXH kéo dài. Theo BHXH TP Hà Nội, tới hết tháng 2.2024, Công ty CP Khóa Minh Khai chậm đóng số tiền hơn 13,4 tỉ đồng.
Cùng với đó, Báo Lao Động phản ánh việc người lao động Công ty Cổ phần Dệt 19.5 Hà Nội, chi nhánh Hà Nam (Công ty Dệt 19.5) gặp nhiều khó khăn do bị lãnh đạo công ty không đóng BHXH từ năm 2019.
Theo người lao động, việc Công ty Dệt 19.5 nợ BHXH khiến quyền lợi của NLĐ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong đó có những NLĐ đã không được chốt sổ về hưu; không được đóng nối BHXH; không có thẻ BHYT, dẫn đến khi mắc bệnh không được hưởng chế độ BHYT, chi phí khám chữa bệnh rất tốn kém; không được hưởng BH thất nghiệp…
Tính đến nay, Công ty Dệt 19.5 vẫn chậm đóng BHXH với số tiền gần 14 tỉ đồng. Mặc dù, BHXH thị xã Duy Tiên đã chuyển hồ sơ sang, tuy nhiên Công an thị xã Duy Tiên ra Quyết định không khởi tố vụ án hình sự theo Điều 216 Bộ luật Hình sự.
Mới đây, Báo Lao Động cũng phản ánh 5 doanh nghiệp trong hệ sinh thái BKAV còn chậm đóng BHXH. Trong đó có Công ty Cổ phần BKAV Chuyển đổi số doanh nghiệp (mã đơn vị TE03575): Đóng BHXH cho 8 người lao động, số tiền còn thiếu cuối kỳ tính đến hết tháng 2.2024 là 12.200.000 đồng; Công ty Cổ phần BKAV (mã đơn vị TE10644): Đóng BHXH cho 220 người lao động, số tiền còn thiếu cuối kỳ tính đến hết tháng 2.2024 là 334.588.535 đồng; Công ty Cổ phần Phần mềm Diệt virus BKAV (mã đơn vị TE6839E): Đóng BHXH cho 155 người lao động, số tiền còn thiếu cuối kỳ tính đến hết tháng 2.2024 là 236.065.060 đồng; Công ty Cổ phần BKAV SmartHome Global (mã đơn vị TE7136E): Đóng BHXH cho 29 người lao động, số tiền còn thiếu cuối kỳ tính đến hết tháng 2.2024 là 44.089.600 đồng; Công ty Cổ phần BKAV Cyber Security (mã đơn vị TE04136): Đóng BHXH cho 37 người lao động, số tiền còn thiếu cuối kỳ tính đến hết tháng 2.2024 là 56.390.675 đồng…
Tính từ năm 2018 đến hết 31.12.2023, ngành BHXH Việt Nam đã gửi 417 hồ sơ kiến nghị khởi tố sang cơ quan điều tra, tuy nhiên tính đến nay, chỉ có 15 hồ sơ đã được khởi tố, trong đó có 8 bản án đã có hiệu lực pháp luật...
Việc hàng trăm trường hợp doanh nghiệp chậm đóng BHXH hàng chục tỉ đồng nhưng không bị xử lý hình sự bởi còn gặp vướng mắc sẽ dẫn tới hậu quả các công ty khác coi thường quy định của pháp luật, không thực hiện nghĩa vụ đối với người lao động… Hiện nay hàng trăm nghìn người lao động đang bị vi phạm quyền và lợi ích chính đáng, đời sống, việc làm gặp nhiều khó khăn.
Trước thực trạng trên, vào lúc 14h30, ngày 19.3, tại Báo Lao Động (6 Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) sẽ diễn ra buổi tọa đàm với chủ đề “Chế tài không đủ mạnh, sẽ còn nhiều doanh nghiệp trây ỳ, nợ và trốn đóng BHXH”, với sự tham gia trực tiếp của người lao động - hiện đang phải chịu nhiều khó khăn, bức xúc… do chủ sử dụng lao động không đóng BHXH, BHYT; đại diện Tổng LĐLĐVN, cơ quan BHXH, luật sư…
Buổi tọa đàm sẽ cung cấp cho độc giả cái nhìn về thực trạng doanh nghiệp chậm đóng BHXH hiện nay như thế nào và gây ảnh hưởng đến người lao động ra sao? Những khó khăn vướng mắc khi khởi tố hình sự doanh nghiệp chậm, trốn đóng BHXH; đề xuất kiến nghị để tháo gỡ vướng mắc trong việc khởi tố doanh nghiệp trây ỳ, chậm, trốn đóng BHXH nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động… nhất là trong thời gian tới, Quốc hội sẽ cho ý kiến vào việc sửa đổi, chỉnh sửa Luật BHXH.
Buổi tọa đàm sẽ được tường thuật trực tuyến trên Laodong.vn.