MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Không chờ được đến tuổi hưu, nhiều công nhân chọn rút bảo hiểm xã hội 1 lần

Mạnh Cường LDO | 01/04/2023 07:29

Rất ít công nhân mặn mà với lương hưu vì cho rằng tuổi nghỉ hưu hiện nay cao. Họ cũng không có khả năng để đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện nhiều năm cho đủ điều kiện nhận chế độ hưu trí.

Chị Nguyễn Thị Thúy (24 tuổi) - công nhân may tại Nam Định đã đóng bảo hiểm xã hội tại công ty được 4 năm. Chị cho biết không chắc đã theo nghề công nhân lâu dài vì nghề này khá vất vả và áp lực.

Chị Thúy tính sẽ rút bảo hiểm xã hội một lần nếu không làm công ty nữa vì bản thân còn quá trẻ. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Chị tính làm khoảng vài năm nữa, khi kinh tế ổn định sẽ chuyển sang công việc khác, có thể làm tự do hoặc xin vào công ty để đóng tiếp bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, chị không có ý định sẽ chờ đợi đến khi gần 60 tuổi để hưởng lương hưu.

"Đồng tiền ngày càng mất giá, chẳng ai biết gần 40 năm nữa sẽ như thế nào. Bản thân tôi còn quá trẻ nên dự định sẽ rút tiền bảo hiểm xã hội 1 lần nếu không làm công ty nữa, số tiền đó tôi để kinh doanh hoặc làm vốn cho con cái" - chị Thúy nói.

Mặc dù đã đóng bảo hiểm được hơn 7 năm nhưng chị Nguyễn Thị Phượng (46 tuổi) công nhân giày da cũng không có mong muốn đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm và chờ đợi để hưởng lương hưu.

Dự kiến, chị sẽ làm khoảng 3 đến 5 năm nữa rồi về nhà làm việc nhẹ nhàng. Bởi sức khỏe bây giờ không cho phép chị làm những công việc đòi hỏi thời gian dài, tần suất liên tục. Hiện tại, chị Phượng đang làm việc 12 tiếng/ngày.

Chị Phượng dự định chỉ làm vài năm nữa rồi rút bảo hiểm xã hội vì không chắc bản thân sẽ sống thọ để hưởng hưu trí lâu dài. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Sau khi nghỉ việc, chị Phượng sẽ rút bảo hiểm xã hội một lần vì không thể chờ đến tuổi hưu. "Số tiền rút được, tôi sẽ mang gửi ngân hàng lấy lãi hàng tháng, tiền gốc vẫn có để phòng cho các việc quan trọng cần đến" - chị Phượng nói.

Anh Trần Ngọc Nguyên (28 tuổi) - công nhân may cho biết sẽ tùy thuộc vào các ảnh hưởng trong cuộc sống để quyết định. Trước mắt, dù còn trẻ nhưng anh vẫn cố gắng làm trong công ty để đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm để về già có lương hưu.

Tuy nhiên, nếu trong tương lai có việc cần sử dụng đến tiền hoặc đồng tiền mất giá, anh sẽ cân nhắc lại. Khả năng sẽ rút hết để mua sắm hoặc đầu tư, gửi tiết kiệm miễn sao giúp cuộc sống tốt đẹp hơn.

Chị Nguyễn Thị Nhàn (36 tuổi) - công nhân ngành may thiên về phương án đóng bảo hiểm đủ 20 năm thậm chí là hơn nếu chưa đến tuổi nghỉ hưu. Hiện tại, nữ công nhân đã đóng bảo hiểm được 9 năm.

Khi mọi thứ trong cuộc sống đã ổn định, chị Nhàn muốn đóng bảo hiểm xã hội thật lâu để hưởng hưu trí cao. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Khi được hỏi nếu đóng đủ 20 năm nhưng vẫn còn 13 năm nữa mới đủ tuổi nghỉ hưu thì chị có ý định rút bảo hiểm về tiêu trước không, chị Nhàn khẳng định là không. Bởi công việc bây giờ đang khá thuận lợi đồng thời kinh tế gia đình chị cũng đã ổn định, con cái không phải lo lắng nhiều.

"Tôi không muốn ở nhà trong khi sức khỏe vẫn có thể đi làm. Vì thế, tôi sẽ cố gắng làm đến khi không thể cố được nữa hoặc đến lúc nghỉ hưu để an tâm vui sống lúc về già, tránh phiền muộn con cái" - chị Nhàn bày tỏ.

Thêm một lý do nữa khiến chị Nhàn không muốn nghỉ làm sớm đó là càng đóng bảo hiểm xã hội lâu, mức hưởng càng lớn. Vì thế, nữ công nhân quyết định sẽ chờ đủ tuổi để được an tâm hưởng lương hưu như bao người khác.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn