MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam trao chứng nhận cho các học viên tham gia khóa học. Ảnh: Tường Minh

Không để người lao động đứt quãng thông tin từ Báo Lao Động

Tường Minh LDO | 05/06/2020 18:19

Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết đã có tình trạng người lao động, cán bộ Công đoàn cơ sở bị đứt quãng thông tin từ Báo Lao Động trong mùa dịch COVID-19. Và ông Hải yêu cầu các LĐLĐ địa phương không được để người lao động đứt quãng với thông tin từ tổ chức Công đoàn được truyền tải từ Báo Lao Động.

Phát biểu tại lễ bế mạc khóa tập huấn kỹ năng viết tin bài cho cán bộ Công đoàn khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cán bộ truyền thông của các công ty thành viên thuộc Tổng Cty Điện lực Miền Trung- khu vực miền Trung - Tây Nguyên, ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đánh giá cao việc Báo Lao Động lần đầu tiên tổ chức khóa học.

“Khóa học bế mạc hôm nay là một ví dụ về sự gắn kết giữa Báo Lao Động và tổ chức Công đoàn các địa phương về thông tin và các hoạt động lớn. Tới đây, tôi hy vọng hai bên sẽ tiếp tục gắn kết hữu cơ với nhau bằng các hoạt động cụ thể, đặc biệt là vấn đề đưa thông tin từ Báo Lao Động đến người lao động trên báo điện tử và báo giấy",  Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam nhấn mạnh.

Ông Trần Thanh Hải đánh giá cao nỗ lực của tổ chức Công đoàn nói chung và các LĐLĐ địa phương nói riêng trong mùa dịch COVID-19 đã làm mọi cách để bảo vệ người lao động cũng như kịp thời hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch về vật chất, động viên tinh thần.

"Tuy nhiên, qua thực tế tôi thấy có một vấn đề rất quan ngại là nhiều địa phương, mặc dù người lao động, cán bộ của mình ở các cơ sở được bảo vệ an toàn trong dịch nhưng lại bị đứt quãng về thông tin từ tổ chức Công đoàn, đặc biệt là những thông tin về hoạt động, điều hành, chủ trương, chính sách của tổ chức Công đoàn được đăng tải trên báo giấy Lao Động do các LĐLĐ địa phương ngừng đặt mua báo vì nhiều lý do. Việc này cần được các LĐLĐ địa phương khắc phục trong thời gian tới...", ông Trần Thanh Hải nói.

Trở lại với khóa học kỹ năng viết tin, bài báo chí dành cho cán bộ Công đoàn và chuyên viên truyền thông khu vực miền Trung - Tây Nguyên, ông Trần Thanh Hải nhận xét: “Cán bộ Công đoàn cần có một trong những khả năng cần thiết là nói thuyết phục, hành động dẫn dắt và đúc kết sâu sắc, kịp thời. Trong đó tuyên truyền, vận động phải đổi mới mạnh mẽ ngay trong từng hoạt động cụ thể để đoàn viên, người lao động hiểu, thực hiện.

Và lớp học này đã trang bị được kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm viết báo cho cán bộ Công đoàn. Đây là hoạt động vô cùng ý nghĩa và kịp thời, nhất là trong bối cảnh tới đây tổ chức Công đoàn sẽ có nhiều thay đổi trong phương thức hoạt động để đáp ứng với tình hình mới” – ông Hải nói. 

Ông Trần Thanh Hải hy vọng khóa tập huấn này và những khóa tương tự tới đây sẽ góp phần giúp cho hoạt động Công đoàn ở các địa phương hiệu quả hơn, thông tin về cơ sở sẽ kịp thời và lan tỏa mạnh mẽ hơn.

Về các LĐLĐ địa phương miền Trung – Tây Nguyên, ông Trần Thanh Hải đề nghị lãnh đạo các liên đoàn phải tại điều kiện tối đa cho các học viên thực hành tác nghiệp tiếp tục trên cơ sở những gì đã học được. Và mong các LĐLĐ ổn định đội ngũ này để tiếp tục phát huy những gì đã học.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn