MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Kiên Giang: Đoàn viên hiến trên 500 đơn vị máu cứu người mùa dịch COVID-19

Lục Tùng LDO | 22/03/2020 11:59

Hơn 500 đoàn viên thuộc 18 tổ chức Công đoàn cấp trên cơ sở và Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn lao động tỉnh tình nguyện tham gia và vận động nhiều người thân cùng hiến máu cứu người mùa dịch COVID-19.

Sáng 22.3, tại Nhà văn hóa Lao động (thành phố Rạch Giá), LĐLĐ tỉnh Kiên Giang đã tổ chức Ngày hội hiến máu cứu người trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19 trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động.

Nhà Văn hóa Lao động, nơi diễn ra sự kiện Ngày hội hiến máu tình nguyện. Ảnh: LT
Phó Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang Nguyễn Minh Dũng. Ảnh: LT

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Minh Dũng - Phó Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang - báo cáo sơ lược diễn biến dịch COVID-19 và nhu cầu sử dụng máu để cứu người tại các cơ sở y tế.

Kiểm tra thân nhiệt trước khi vào làm thủ tục hiến máu. Ảnh: LT
Làm thủ tục hiến máu. Ảnh: LT

“Ông Dũng cho biết: Hiện các cơ sở y tế đang rất cần lượng máu để cứu người, vì vậy LĐLĐ tỉnh rất mong các cấp Công đoàn vận động đoàn viên tình nguyện tham gia hiến máu nhân đạo. Ông Dũng ũng đề nghị, ngoài việc tình nguyện thực hiện, mỗi đoàn viên, công nhân lao động tiếp tục vận động đồng nghiệp, bạn bè người thân cùng tham gia hiến máu để các cơ sở y tế có thêm điều kiện cứu người, nhất là trong điều kiện mùa dịch COVID-19 như hiện nay.

Quang cảnh điểm hiến máu. Ảnh: LT
Nhân viên y tế thực hiện công đoạn lấy máu. Ảnh: LT

Được biết, hưởng ứng lời kêu gọi của LĐLĐ Kiên Giang, có 18 tổ chức Công đoàn trên địa bàn thành phố Rạch Giá đăng ký tham gia vận động đoàn viên tình nguyện hiến máu. Cụ thể, gồm: LĐLĐ thành phố Rạch Giá, Công đoàn ngành Y tế, Công đoàn ngành Giáo dục, Công đoàn Viên chức và 14 CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh với trên 500 đoàn viên tham gia.

Lấy máu. Ảnh: LT

Điển hình là chị Nguyễn Thị Thùy Trang - đoàn viên Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn - Đầu tư xây dựng Kiên Giang. Là người có trên 20 lần tham gia hiến máu tình nguyện, nhưng khi biết được tổ chức Công đoàn kêu gọi đoàn viên tham gia tình nguyện và vận động người thân cùng tham gia hiến máu trong bối cảnh dịch COVID-19 như hiện nay, chị Trang đã vận động thêm được 8 bạn cùng tình nguyện hiến máu...

Điểm nước uống hồi phục sức khỏe sau kh hiến máu. Ảnh: LT
Cán bộ y tế chăm sóc người hiến máu. Ảnh: LT

Do được Ban tổ chức xây dựng lịch cụ thể cho từng đơn vị, nên dù buổi lễ diễn ra với quy mô lên đến trên 500 người, nhưng không xảy ra tình trạng ùn tắc. Buổi lễ hiến máu tình nguyện diễn ra trật tự, thông thoáng và an toàn. Đặc biệt là ngành y tế xây dựng kế hoạch kiểm soát, tiến hành kiểm tra thân nhiệt 100% người tình nguyện trước khi bước vào làm thủ tục hiến hiến máu, phát khẩu trang, tổ chức điểm uống nước... Đã góp phần đảm bảo an toàn sức khỏe cho người tình nguyện hiến máu và tạo sự an tâm cho cả gia đình và xã hội trong mùa dịch COVID-19.  

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn