MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Kiên Giang: Mang niềm vui đến thầy trò khó khăn

Lâm Thị Mạnh (Công đoàn ngành Giáo dục Kiên Giang) LDO | 20/01/2020 10:15

Hơn 100 học trò có hoàn cảnh khó khăn và giáo viên mắc bệnh hiểm nghèo được Công đoàn ngành Giáo dục Kiên Giang tặng nhiều suất quà ý nghĩa trong Chương trình Tết sum vầy 2020.

LĐLĐ Kiên Giang và Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Kiên Giang vừa tổ chức Tết Sum vầy 2020 cho hơn 100 thầy, trò có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Gò Quao.

Chương trình Tết sum vầy do Công đoàn ngành Giáo dục Kiên Giang tổ chức tại huyện Gò Quao. Ảnh: LTM

Với phương châm “Không để đoàn viên, giáo viên và học sinh không có Tết”, tại Chương trình này, tổ chức Công đoàn đã tặng quà Tết cho 80 học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Vĩnh Tuy, tổng trị giá 20 triệu đồng. Riêng 05 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhà xa trường học được trao tặng thêm xe đạp với tổng trị giá 10 triệu đồng. Chương trình cũng trao tặng 32 suất cho giáo viên có hoàn cảnh khó khăn trị giá 93 triệu đồng.

Trao hỗ trợ cho thầy Nguyễn Văn Cưng. Ảnh: LTM

Dịp này, Chương “Tiếp sức người Thầy” của Công đoàn ngành Giáo dục cũng đã trao hỗ trợ 02 giáo viên mắc bệnh hiểm nghèo là thầy Nguyễn Văn Cưng (nguyên là giáo viên trường Tiểu học Thị trấn Gò Quao) và Cô Võ Kim Hoàn, giáo viên trường Mầm non Vĩnh Thắng (xã Vĩnh Thắng) với số tiền gần 35 triệu đồng.

Dịp này Chương trình “Tiếp sức đến trường” tặng phần quà cho em Mai Văn Tình học lớp 3 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền 11 triệu đồng.

Trao hỗ trợ Tiếp sức đến trường cho em Mai Văn Tình. Ảnh: LTM

Được biết, Chương trình “Tết Sum vầy” được Công đoàn ngành Giáo dục tổ chức liên tục từ năm 2014 đến nay. Mỗi năm được tổ chức tại 1 huyện, thành phố trong tỉnh. Chương trình được xã hội đánh giá là nguồn động viên đội ngũ nhà giáo và học sinh vượt qua khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần thực hiện thành công đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Đồng thời tuyên truyền, nâng cao nhận thức và thể hiện sự ghi nhận của ngành giáo dục, của xã hội đối với những đóng góp của giáo viên vùng khó khăn; giúp cho đội ngũ nhà giáo và các em học sinh thêm ấm lòng, vui Xuân, đón Tết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn