MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Kiên Giang: Tết Sum vầy 2021 mang niềm vui đến hàng ngàn đoàn viên CNLĐ

Lục Tùng LDO | 20/01/2021 15:21

Tết sum vầy năm 2021 được LĐLĐ Kiên Giang phối hợp UBND TP Rạch Giá tổ chức với tinh thần tiết kiệm, nhưng trang trọng với nhiều nội dung vui tươi, thiết thực.

Ngày 20.1, ông Trần Thanh Việt – Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang – cho biết, ngày 5.2, Kiên Giang chính thức khai mạc sự kiện Tết Sum vầy năm 2021 tại TP. Rạch Giá.

Sự kiện Tết sum vầy luôn được LĐLĐ Kiên Giang quan tâm tổ chức long trọng trên tinh thần tiết kiệm và thiết thực. Ảnh: Lục Tùng

Được xác định đây không chỉ là hoạt động hướng về đoàn viên và người lao động đang gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19 kéo dài, mà còn là hoạt động thiết thực của tổ chức Công đoàn, đội ngũ Công nhân lao động tỉnh Kiên Giang chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng nên Tết Sum vầy năm 2021 được LĐLĐ Kiên Giang chủ động phối hợp với UBND TP Rạch Giá chuẩn bị công phu, thiết thực.

Cũng như các sự kiện trước đó, hoạt động Tết sum vầy - 2021 được LĐLĐ Kiên Giang hướng mục tiêu hưởng thụ đến đoàn viên, CNLĐ. Ảnh: Lục Tùng

Theo đó, bên cạnh chương trình văn nghệ chào mừng với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, Bác Tôn, ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước cùng với các hoạt động trò chơi dân gian, thi đấu thể thao... nhằm mang lại không khí phấn khởi vui tươi cho đoàn viên, CNLĐ. LĐLĐ Kiên Giang cũng dành nhiều đầu tư để hướng hoạt động về đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Hoạt động Tết Sum vầy do LĐLĐ Kiên Giang tổ chức luôn được lãnh đạo trung ương, tỉnh quan tâm, tham dự. Ảnh: Lục Tùng

Theo đó, bên cạnh các hoạt động mang tính chăm lo “trước mắt” như “Phiên chợ nghĩa tình”, “Gian hàng 0 đồng" nhằm cung cấp hàng hóa thiết thực với giá tốt nhất, và nhất là cung cấp món ăn đặc sản miễn phí cho toàn thể đoàn viên, CNLĐ tham gia sự kiện... LĐLĐ tỉnh Kiên Giang còn có chương trình tặng quà cho 550 đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19 và thiên tai năm 2020.

Đồng thời dịp này, LĐLĐ Kiên Giang cũng trao 15 Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn nhà ở và trao 35 suất học bổng cho con đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi. Sau đó, lãnh đạo Tổng LĐLĐ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kiên Giang sẽ cùng với lãnh đạo LĐLĐ Kiên Giang dùng bữa cơm thân mật với toàn thể đoàn viên, CNLĐ.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Phan Văn Anh cùng lãnh đạo LĐLĐ Kiên Giang cung vui buổi cơm trong sự kiện Tết sum vầy 2020 được LĐLĐ Kiên Giang tổ chức tại Phú Quốc. Ảnh: Lục Tùng

Được biết, hoạt động Tết Sum vầy được LĐLĐ Kiên Giang tổ chức luân phiên tại nhiều địa phương trên cơ sở tình hình thực tiễn và sự tương tác của từng địa phương... Điều này không đơn thuần là sự di chuyển về mặt địa lý mà còn hướng tới nhiều mục tiêu ý nghĩa khác.

“Trước hết thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và Công đoàn đối với đoàn viên, CNLĐ. Nhưng quan trọng hơn là thông qua đó, chúng tôi hướng tới việc huy động sự tham gia của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cùng đồng hành với tổ chức Công đoàn tăng cường hơn nữa sự quan tâm, chăm lo đời sống, chế độ cho đoàn viên, CNLĐ... Để từ đó ngày càng củng cố lòng tin của đoàn viên, CNLĐ vào sự lãnh đạo sáng suốt, bao quát của Đảng, Nhà nước, tổ chức Công đoàn..., Qua đó xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong từng cơ quan, doanh nghiệp” - ông Việt nhấn mạnh thêm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn