MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Kiên Giang: Thăm, tặng quà cho đoàn viên, người lao động vùng giáp biên

Lục Tùng LDO | 23/05/2020 08:36

Nhân Tháng Công nhân 2020, LĐLĐ Kiên Giang thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần và chúc đoàn viên, người lao động vùng giáp biên sớm vượt qua khó khăn để ổn định việc làm, ổn định đời sống...

Chiều ngày 22.5, đoàn công tác LĐLĐ Kiên Giang do Phó Chủ tịch Nguyễn Minh Dũng dẫn đầu đã đi thăm hỏi người lao động bị tai nạn lao động, có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Kiên Lương và TP. Hà Tiên, nhân Tháng Công nhân 2020.

Phó Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang Nguyễn Minh Dũng. Ảnh: LT

Đây là địa phương thuộc vùng giáp biên giới của tỉnh Hà Tiên, đời sống đặc thù, việc làm chủ yếu dựa vào dịch vụ du lịch, buôn bán qua lại biên giới và chế biến hải sản; vì vậy khi có dịch COVID-19, thực hiện giãn cách xã hội, hầu hết đoàn viên, người lao động bị giảm, mất thu nhập nên đời sống gặp nhiều khó khăn...

Tặng quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: LT
Tặng quà cho đoàn viên bị tai nạn lao động. Ảnh: LT

Thấu hiểu được thực trạng này, tại mỗi nơi đến, thay mặt LĐLĐ Kiên Giang, ông Dũng ân cần thăm hỏi đời sống, sức khỏe và gởi lời chúc, động viên đoàn viên, người lao động sớm vượt qua khó khăn, bệnh tật do tai nạn lao động gây ra để sớm trở lại lao động, làm việc...

Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Tiên Lý Thị Thủy tặng quà cho đoàn viên, người lao động. Ảnh: LT

“Mong rằng thông qua những lời thăm hỏi và động viên của tổ chức Công đoàn, các đoàn viên, người lao động có thêm động lực để cố gắng thật cao trong lao động, góp sức cùng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thật sáng tạo, hiệu quả để sớm đưa đơn vị mình vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất, qua đó ổn định thu nhập, đời sống cho chính mình” - ông Dũng nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Kiên Lương Trương Hoàng Minh trao quà cho đoàn viên, người lao động. Ảnh: LT

Dịp này, ông Dũng cũng đã trao 73 phần quà,  gồm: 70 phần quà cho người có hoàn cảnh khó khăn và 3 phần quà cho người lao động bị tai nạn lao động.

Được biết, trong Tháng Công nhân năm 2020, LĐLĐ Kiên Giang tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ quà cho 500 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn (500.000đ/trường hợp), tặng quà cho công nhân bị tai nạn lao động (1 triệu đồng/trường hợp) và cất mới 7 Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn nhà ở... từ nguồn kinh phí Công đoàn, nguồn từ tiết kiệm do giảm các hoạt động hội, họp, hội nghị cũng như các hoạt động văn hóa, thể thao chưa thật sự quan trọng...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn