MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trao giải thưởng tại Tết Sum vầy do Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tổ chức. Ảnh: NA

Kinh nghiệm chăm lo đoàn viên, người lao động trong phòng chống dịch bệnh

Kiều Vũ LDO | 22/02/2022 06:47

Theo đánh giá tổ chức Công đoàn Việt Nam, đã có nhiều cách làm hay, thiết thực để chăm lo đoàn viên, người lao động. Đây là những kinh nghiệm để thời gian tới càng có thêm nhiều người lao động là đoàn viên Công đoàn được Công đoàn Việt Nam quan tâm, hỗ trợ.

Tại kỳ họp Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 25 vừa qua, bà Trần Thị Diệu Thúy - Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh - cho biết, trước những khó khăn được dự báo trước vào Tết Nguyên đán Nhâm Dần, bám sát chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn, Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động xây dựng kế hoạch chăm lo Tết từ sớm. Trong đó, đặc biệt chú trọng chăm lo cho người lao động là đoàn viên Công đoàn. Với hơn 10.250 gia đình công nhân lao động ở lại thành phố, không có điều kiện về quê đón Tết, Liên đoàn Lao động thành phố phối hợp với Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ đăng cai tổ chức hoạt động vui Tết với tổng giá trị hơn 5 tỉ đồng. 

Bên cạnh đó, các hoạt động đến thăm và cảm ơn chủ nhà trọ hỗ trợ và chăm lo Tết cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn do bị ảnh hưởng dịch COVID-19, họp mặt tất niên, bữa cơm thân mật, khen thưởng Công đoàn và công nhân lao động có thanh tích tốt trong công tác, tổ chức bốc thăm trúng thưởng với các phần quà giá trị, hội thi gói bánh chưng, bánh tét, nấu các món ăn truyền thống của dân tộc… của nhiều cấp Công đoàn thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục gắn kết hơn nữa tình cảm, nâng cao niềm tin yêu của công nhân lao động với tổ chức Công đoàn. Kinh nghiệm cho thấy, với sự chủ động trong xây dựng kế hoạch, bám sát thực tế, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo niềm tin đối với đoàn viên, người lao động.

Cũng chia sẻ về kinh nghiệm chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong điều kiện khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường chia sẻ, chưa bao giờ hình ảnh người cán bộ Công đoàn và màu áo xanh Công đoàn lại trở nên gần gũi với đoàn viên, người lao động nói riêng, xã hội nói chung như năm qua, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán. Ngoài việc dành nguồn lực lớn để chăm lo cho đoàn viên, người lao động, Công đoàn Hà Nội còn chủ động xây dựng các kịch bản từ sớm. Các kịch bản này đều bao gồm các tình huống có thể xảy ra để đảm bảo hoạt động chăm lo được thực hiện tốt nhất. Đây chính là yếu tố để Công đoàn Thủ đô tổ chức Tết Sum vầy thành công dù thời điểm đó dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra rất phức tạp trên địa bàn Thành phố.

Ông Nguyễn Phi Thường phân tích: Không phải cứ tổ chức ở quy mô lớn mới có sức lan toả, đơn cử như Liên đoàn Lao động htành phố tổ chức Tết Sum vầy với sự tham gia của 200 đoàn viên, lao động nhưng với những nội dung thiết thực tại sự kiện đã mang đến sức lan toả rất lớn. Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn các cấp của Hà Nội cũng có những vận dụng linh hoạt các hình thức để hỗ trợ trực tiếp đoàn viên, người lao động trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn