MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh thăm, động viên và trao hỗ trợ cho các công nhân bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Đoàn Hưng

Kịp thời hỗ trợ nạn nhân vụ cháy khí mê-tan dưới hầm lò ở Quảng Ninh

Hà Anh - Tô Thế LDO | 04/04/2024 08:47

“Công đoàn Việt Nam luôn là chỗ dựa vững chắc cho đoàn viên những lúc khó khăn” - đó là khẳng định của Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh khi tới động viên, thăm hỏi, trao hỗ trợ cho các công nhân Công ty Than Thống Nhất, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh bị thương do sự cố cháy khí mê-tan khi đang làm việc dưới hầm lò vào rạng sáng 3.4.

7 công nhân bị thương sức khỏe ban đầu ổn định

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, báo cáo với đoàn công tác, bác sĩ Nguyễn Bá Việt - Giám đốc Bệnh viện - cho biết, hiện tại bệnh viện đang thăm khám, điều trị cho 7 công nhân Công ty Than Thống Nhất bị thương do sự cố cháy khí mê-tan khi đang làm việc dưới hầm lò vào rạng sáng 3.4.

“Sau khi tiếp nhận các công nhân, các y bác sĩ bệnh viện đã khẩn trương triển khai các biện pháp để cấp cứu cho các nạn nhân. Đến trưa 3.4 có 6 công nhân bị chấn thương phần mềm, bỏng nhẹ, sức khỏe ổn định; 1 công nhân bị sức ép của vụ cháy, bị đau đầu, tức ngực… qua thăm khám chưa phát hiện dấu hiệu nghiêm trọng nên vẫn đang được tiếp tục theo dõi tại khoa hồi sức tích cực” - bác sĩ Nguyễn Bá Việt cho hay.

Thay mặt lãnh đạo Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Phan Văn Anh đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tập thể y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đã kịp thời cấp cứu và điều trị cho các công nhân không may gặp nạn. Đồng thời, ông Phan Văn Anh mong muốn, y bác sĩ của bệnh viện tiếp tục hỗ trợ, chăm sóc, điều trị để các công nhân ổn định về sức khỏe, tâm lý để sớm quay trở lại làm việc bình thường…

Kịp thời hỗ trợ đoàn viên, người lao động

Đến các khoa điều trị của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh cùng ông Lê Thanh Xuân - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam và bà Đặng Thị Kim Chung, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh đã trực tiếp thăm hỏi, động viên, trao hỗ trợ cho các công nhân.

Theo đó, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh đã trực tiếp trao hỗ trợ từ Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng cho 7 công nhân bị thương (mỗi trường hợp là 5 triệu đồng); ủy quyền cho Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam trao hỗ trợ cho gia đình 4 công nhân bị tử vong (mỗi trường hợp 10 triệu đồng). Tại buổi thăm, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh đã hỗ trợ 11 công nhân gặp nạn 11 triệu đồng.

Là một trong 7 công nhân bị thương trong vụ cháy khí mê-tan, đang nằm điều trị tại Khoa Chấn thương - Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, anh Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 1986, quê Thái Nguyên, bị chấn thương phần mềm) cho biết, anh đang đi vào lò thì vụ cháy xảy ra, ép anh bắn ra cửa lò. “Tôi chỉ nghe tiếng bùm, rồi cột lửa thốc lên, bắn tôi ra cửa lò” - anh Khánh cho biết.

Cùng ca làm việc với anh Khánh còn có người em rể và không may đã tử vong. “Tôi mới vào làm tại Công ty Than Thống Nhất được 3 tháng, còn em rể làm hơn 2 năm. Sáng nay hai em vào ca thì sự việc không may xảy ra, em tôi đã tử nạn, công ty và gia đình đã làm thủ tục đưa em về Thái Nguyên để an táng. Tôi may mắn chỉ bị chấn thương phần mềm nên sẽ cố gắng về quê để tiễn đưa em” - anh Khánh chia sẻ.

Nằm trên giường bệnh, anh Khánh rất cảm động khi nhận được sự quan tâm, thăm hỏi, trao hỗ trợ của lãnh đạo Tổng LĐLĐVN, Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh.

Động viên anh Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh nhắn nhủ: “Với sự chăm sóc, điều trị tích cực của y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, cùng với sự động viên, thăm hỏi, hỗ trợ của các cấp Công đoàn Việt Nam thì mong rằng anh Nguyễn Quốc Khánh cùng các công nhân khác sớm hồi phục về sức khỏe, tâm lý… Tổng LĐLĐVN đã chỉ đạo Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh tích cực theo dõi, bám sát tình hình của công nhân gặp nạn để có sự hỗ trợ kịp thời. Công đoàn Việt Nam luôn là chỗ dựa vững chắc cho đoàn viên, người lao động trong những lúc khó khăn”.

Khẩn trương khắc phục hậu quả, điều tra làm rõ nguyên nhân

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả cháy khí mê-tan tại Công ty Than Thống Nhất - TKV Thành phố Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh.

Ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo gửi lời thăm hỏi ân cần, chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình, thân nhân người bị nạn; đồng thời chỉ đạo Bộ Công Thương phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và các Bộ: Công an, Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, Lãnh đạo Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam trực tiếp đến hiện trường vụ tai nạn để chỉ đạo khắc phục hậu quả và thăm hỏi gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn và có biện pháp ngăn chặn các vụ tai nạn tương tự, điều tra làm rõ nguyên nhân.Trần Phạm

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Lê Thanh Xuân - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam cho biết, ngay sau khi nắm bắt được tình hình vụ tai nạn tại Công ty Than Thống Nhất, lãnh đạo Công đoàn ngành và lãnh đạo Tập đoàn chỉ đạo đơn vị tích cực phối hợp, hỗ trợ để giải quyết hậu sự cho 4 công nhân không may tử nạn và chăm lo hỗ trợ cho 7 công nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Ông Đặng Văn Khánh (Ban Quan hệ lao động, Tổng LĐLĐVN) cho biết, để phòng chống nổ khí mê-tan trong hầm lò thì nơi làm việc trong hầm lò cần phải có hệ thống thông gió, hút khí ra ngoài; đồng thời thổi khí tươi từ ngoài vào trong. Cùng với đó, khi sử dụng các thiết bị (như đèn chiếu sáng) cần có biện pháp phòng nổ.

Ngoài ra, cần phải có thiết bị đo nồng độ khí. Việc đo nồng độ khí phải được thực hiện thường xuyên, có cảnh báo khi nồng độ khí lên cao, nguy cơ gây nổ.

Đối với người lao động, khi vào hầm lò làm việc không được mang theo những vật dụng có nguy cơ phát sinh nhiệt, tia lửa như điện thoại, bật lửa, thuốc lá… Song song, phải có bộ phận giám sát, kiểm soát chặt đối với người lao động trước khi vào hầm lò để phát hiện những vật dụng có nguy cơ gây cháy, nổ.

Theo ông Khánh, cần phải thường xuyên huấn luyện người lao động để họ nhận biết các nguy cơ, tuân thủ các quy định về an toàn, trong đó có các quy định về phòng chống nổ khí...Tất Thảo ghi

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn