MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công nhân Công ty may mặc Triple Việt Nam được đo thân nhiệt trước khi vào làm việc. Ảnh Nam Dương

Kịp thời thông tin tin hình dịch COVID-19 tới NLĐ để chủ động phòng tránh

Nam Dương LDO | 29/01/2021 12:05

Công đoàn cơ sở thông tin về tình hình dịch COVID-19 để người lao động điều chỉnh lịch nghỉ phép về quê ăn Tết cho phù hợp.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động sáng 29.1, ông Huỳnh Văn Chơi, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Việt Hưng (chuyên may quần áo xuất khẩu, có gần 1.000 công nhân, ở Quận 12, TPHCM), cho biết hiện công ty vẫn duy trì các biện pháp phòng chống dịch cơ bản như đo thân nhiệt tất cả mọi người khi vào công ty, yêu cầu người lao động đeo khẩu trang khi làm việc, rửa tay thường xuyên bằng nước sát khuẩn. Phòng ăn của công ty vẫn được duy trì các vách ngăn để hạn chế việc trao đổi trong khi ăn uống dẫn đến có thể lây nhiễm.

Sáng 29.1, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 của công ty đã họp khẩn và thông báo tiếp tục duy trì, thực hiện triệt để ở mức cao các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo khuyến cáo của các cơ quan chức năng.

Người lao động của Công ty Cổ phần Việt Hưng được yêu cầu đeo khẩu trang khi làm việc để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh Nam Dương

Ngoài ra, do công ty có nhiều người lao động ở các tỉnh, thành khu vực phía Bắc có thể về quê trong dịp Tết này, nên công ty phối hợp với công đoàn phổ biến các thông tin từ các cơ quan chức năng về tình hình dịch bệnh và hạn chế đi lại ở một số địa phương đang có nhiều người mắc COVID-19, tới tất cả người lao động để nếu có ai muốn về dịp Tết tới các địa phương trên thì có thể chủ động điều chỉnh lại lịch nghỉ phép hoặc lịch trình đi lại cho phù hợp.

“Tinh thần là tất cả đều đồng lòng cùng các cơ quan chức năng phòng chống dịch một cách triệt để, bảo đảm an toàn cho xã hội và chính doanh nghiệp của mình”, ông Chơi nói.

Tương tự, ông Lê Trần Thanh Hải, Chủ tịch Công đoàn Công ty May mặc Triple Việt Nam (chuyên may quần áo thể thao xuất khẩu, có hơn 2.500 công nhân ở Huyện Củ Chi, TPHCM), cũng cho biết công ty cũng vẫn duy trì các biện pháp phòng chống dịch cơ bản 5 K (Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế) theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Người lao động Công ty May mặc Triple rửa tay với nước sát khuẩn trước khi ăn cơm. Ảnh Nam Dương

“Đặc biệt công đoàn công ty cũng phổ biến ngay lập tức những thông tin mới từ các cơ quan chức năng về tình hình dịch bệnh tới tất cả người lao động để biết và chủ động phòng chống dịch hoặc điều chỉnh lịch đi lại của mình trong dịp nghỉ Tết một cách phù hợp nhằm góp phần phòng, chống dịch hiệu quả”, ông Hải chia sẻ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn