MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thân nhân các liệt sĩ tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma. Ảnh: P.V

Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ và khánh thành giai đoạn 1 Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma

NHÓM PV LDO | 15/07/2017 06:27
Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2017), Tổng LĐLĐVN đã hướng dẫn các cấp CĐ tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, CNVCLĐ nhận thức sâu sắc ý nghĩa của Ngày Thương binh - Liệt sĩ và công lao to lớn của các liệt sĩ, thương binh, người có công với cách mạng; từ đó xác định trách nhiệm của CNVCLĐ và đoàn viên CĐ có hành động thiết thực trong thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ đất nước trong tình hình mới.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng LĐLĐVN, từng cấp CĐ thông qua hoạt động tuyên truyền kỷ niệm đã góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho đoàn viên, CNVCLĐ, động viên, hỗ trợ thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công khắc phục có khăn, vươn lên trong cuộc sống, đóng góp tích cực cho gia đình, xã hội.

Các cấp công đoàn đã căn cứ vào tình hình và điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ngành, địa phương tổ chức các hoạt động kỷ niệm phù hợp.

Công đoàn cũng vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ, thăm hỏi, tặng quà động viên các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng.

Ngày 12.7, đại diện LĐLĐ tỉnh Quảng Bình đã đi thăm và trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà chính sách cho bà Nguyễn Thị Ánh, trú tại thôn 7, phường Đồng Phú, TP.Đồng Hới.

Bà Nguyễn Thị Ánh là con của liệt sĩ Nguyễn Trường Vân, hiện tại bà Ánh có hoàn cảnh hết sức khó khăn, bản thân bà bị mù hai mắt, cuộc sống chủ yếu dựa vào sự trợ cấp của 
Nhà nước.

Hiện nay nhà bà Ánh đã bị hư hỏng nặng, bà không có khả năng làm nhà. Trước hoàn cảnh, LĐLĐ tỉnh đã quyết định trích 20 triệu đồng từ Quỹ xã hội Công đoàn tỉnh để hỗ trợ bà Nguyễn Thị Ánh xây dựng lại nhà ở.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thạch - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Bình - trao tiền hỗ trợ cho bà Nguyễn Thị Ánh - gia đình liệt sĩ.

Tại buổi đến thăm và trao tiền hỗ trợ, đồng chí Nguyễn Xuân Thạch - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - đã chia sẻ với những khó khăn, hoàn cảnh của bà Ánh, đồng thời trao tận tay số tiền trên cho bà và đại diện gia đình.

Mặc dù số tiền không lớn nhưng thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn của tổ chức Công đoàn đối với các gia đình chính sách, để giúp họ vơi đi những khó khăn trong cuộc sống.

* Hôm nay (15.7), nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2017), Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma sẽ khánh thành giai đoạn I. Hương hồn các liệt sĩ sẽ được rước trang nghiêm, cẩn kính từ biển cả về khu tưởng niệm. “Ngôi nhà chung” của các anh sau gần 3 năm khởi công xây dựng - còn chào đón thân nhân liệt sĩ Gạc Ma ở khắp mọi miền đất nước về đoàn tụ.

Những giọt nước mắt đã rơi, sau bao năm tháng đợi chờ, ước nguyện.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn