MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công nhân lo lắng, tụ tập ở ngoài khuôn viên công ty sau khi lại xảy ra các trường hợp công nhân bị ngộ độc. Ảnh chụp sáng 23.10. Ảnh: CN

Lại xảy ra ngộ độc khí ở Cty Golden Victory: Mọi người hô lớn, bảo vệ mới mở cửa

Bảo Hân- Nguyễn Nga LDO | 23/10/2019 12:32
Sáng 23.10, nhiều công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn Golden Victory Việt Nam (doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với gần 7.000 lao động, chuyên sản xuất da giày xuất khẩu tại huyện  Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) tiếp tục bị ngộ độc khí sau khi vào Công ty làm việc trở lại.

Kể lại sự việc với phóng viên, chị N.H.H – một công nhân đang làm ở bộ phận Thành hình- cho biết, vào lúc 7h30 ngày 23.10, công nhân bắt đầu vào Công ty.

“Làm việc khoảng 15 phút thì bên bộ phận may có tiếng xôn xao lên vì có công nhân bị ngất. Ở bộ phận tôi làm cũng có người bị ngất ở khu vực keo, dán đế. Sau đó, mọi người chạy hết ra ngoài sân. Tôi và khoảng 20 người nữa chạy ra được trước, nhưng bảo vệ đóng cổng không cho mọi người ra. Mãi sau mọi người hô lớn, bảo vệ mới mở cửa mọi người ùa ra”- chị N.H.H kể lại.

Chị H. cho hay, khi bắt đầu vào làm việc buổi sáng, máy móc chưa hoạt động thì không có mùi gì cả. Nhưng khi máy móc bắt đầu chạy thì nhiều công nhân cảm thấy khó thở, nặng nơi lồng ngực.

Theo lời chị H., tất cả công nhân đều muốn biết nguyên nhân xảy ra ngộ độc là gì; công ty cần trả lời rõ ràng cho công nhân được biết.

Vẫn theo phản ánh của công nhân, sau khi công nhân bị ngất, được đưa vào phòng y tế công ty sau đó được chuyển lên xe cấp cứu vẫn không có bất cứ đại diện nào của doanh nghiệp ra thông báo hay trấn an công nhân. Sau khi sự việc xảy ra, công nhân đã đi về để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của mình, và chưa nhận được bất kỳ lời hẹn nào từ phía công ty về thời gian trở lại làm việc tiếp theo.

Nhiều công nhân bày tỏ hiện đang rất hoang mang và lo lắng khi sự việc như trên xảy ra liên tiếp trong vòng chưa đầy 1 tuần. Nhiều công nhân khẳng định sẵn sàng nghỉ việc nếu tính mạng và sức khỏe của mình bị đe dọa.

Trưa 23.10, ông Trần Văn Lịch, Trưởng ban Chính sách pháp luật (Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định) cho biết, sau khi Công ty mở máy sản xuất được nửa tiếng thì một số công nhân có biểu hiện tức ngực, ho, khó thở, một số bị nôn. Những người này được đưa lên phòng Y tế của công ty; đồng thời, Công ty đã mời bác sỹ Bệnh viện đa khoa huyện Nghĩa Hưng lên Công ty để khám sàng lọc, những người bị nặng thì chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Nghĩa Hưng.

Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định cho biết, theo báo cáo của Bệnh viện Đa khoa huyện Nghĩa Hưng, trong buổi sáng, có 22 trường hợp công nhân phải nhập viện này để điều trị. Ngoài ra, theo ước tính, có khoảng 19-20 công nhân đang phải điều trị tại phòng y tế của Công ty.

Được biết, vào sáng 22.10, Công ty Golden Victory Việt Nam ra thông báo về thời gian đi làm lại của cán bộ công nhân viên. Thông báo cho biết, vào ngày 22.10, các đơn vị chức năng đã chính thức công bố nguyên nhân chính dẫn đến sự việc là do môi trường làm việc tại thời điểm đó chưa đảm bảo, đồng thời cũng xác định kết quả sau cải thiện của công ty là hoàn toàn phù hợp với yêu cầu về an to àn vệ sinh lao động theo quy định của Nhà nước, đảm bảo đủ điều kiện để toàn thể người lao động quay lại làm việc. Vì vậy, Công ty đã thông báo lịch quay trở lại làm việc bình thường là từ 12h30 ngày 22.10.

Tuy nhiên, công nhân cho biết, mặc dù được thông báo như trên, nhưng lo cho an toàn của mình nên chiều qua (22.10), nhiều công nhân đến chỉ để xem thông báo, chứ chưa trở lại làm việc. Sáng nay (23.10), công nhân mới bắt đầu đi làm nhưng theo ước lượng của công nhân, số lượng chỉ khoảng 4.000/7.000 công nhân. Sau đó thì sự việc ngộ độc khí tiếp tục xảy ra.

Trước đó, trong ngày 17.10 và trước đó là 14.10 đã có nhiều công nhân của Công ty Golden Victory Việt Nam đang làm việc bất ngờ có các triệu chứng khó thở, chóng mặt, buồn nôn, thậm chí có người ngất xỉu tại chỗ… phải nhập viện cấp cứu. Nguyên nhân sau đó được các cơ quan chức năng xác định là ngộ độc khí.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn