MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ban Công đoàn Quốc phòng thăm, tặng hỗ trợ Trường Đào tạo nghề Thành An (Binh đoàn 11). Ảnh: Hải Anh

Làm đẹp thêm hình ảnh bộ đội Cụ Hồ

Linh Nguyên LDO | 02/05/2020 10:09
Đến thăm các đơn vị đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Quốc phòng giao, đại tá Nguyễn Văn Đề - Phó Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng - chia sẻ sự quan tâm của toàn quân. Bởi ở đây, các cán bộ, đoàn viên, nhân viên, chiến sĩ của các đơn vị đã một lần nữa vun đắp hình ảnh bộ đội Cụ Hồ.

Kết thúc công việc khi trời đã sáng

Đại tá Nguyễn Hồng Hải - Cục trưởng Cục Hậu cần, Bộ Tư lệnh Thủ đô - cho biết, một trong những nhiệm vụ đơn vị được giao là tiếp nhận, vận chuyển gần 15.000 lượt công dân Việt Nam và khách quốc tế ở các vùng có dịch về Việt Nam qua đường Cảng Hàng không Nội Bài đến các điểm cách ly. Các điểm này nằm ở quân khu 1, quân khu 2, có điểm xa nhất là 150km. Có ngày đơn vị tiếp và vận chuyển 1.700 người.

Cán bộ, đoàn viên Công đoàn (CĐ) tham gia công việc này hầu như phải làm việc suốt đêm, có ngày công việc kết thúc vào lúc trời đã sáng. Chính vì tính chất công việc có nguy cơ cao nên bản thân mỗi cán bộ, chiến sĩ phải có ý thức rất cao về phục vụ cũng như giữ gìn sức khoẻ cho bản thân. Đơn vị cũng quán triệt đến toàn thể lực lượng tinh thần “chống giặc như chống dịch” nên cho đến thời điểm này, không ai mắc bệnh dù trong số các công dân mà đơn vị đã tiếp đón cũng như tại các điểm cách ly có trường hợp mắc COVID-19.

Cũng là đơn vị được Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ đón tiếp tổ chức cách ly công dân từ vùng dịch trở về và phối hợp với các đơn vị để chuẩn bị bệnh viện dã chiến, Trường Sĩ quan Lục quân 1 đã huy động, phân công 100 cán bộ, đoàn viên CĐ trực tiếp tham gia công việc cách ly. Theo đại tá Nguyễn Văn Tăng - Phó Chủ nhiệm Chính trị Trường Sĩ quan Lục quân 1, cả 2 đợt cách ly với trên 1.000 lượt công dân đã được đơn vị hoàn thành tốt, bàn giao an toàn tuyệt đối.

Bên cạnh đảm bảo cho các công dân cách ly, trường đã thực hiện nhiều biện pháp kiểm tra chặt chẽ nhằm đảm bảo sức khoẻ cho chính những cán bộ, đoàn viên thực hiện công việc này. Để động viên tinh thần đối với những đoàn viên CĐ trực tiếp trong phòng, chống dịch, đơn vị đã tổ chức 2 đợt tặng quà, một trong số đó là dịp 8.3 vừa qua. 

Bộ đội của dân

Nhiệm vụ do Bộ Quốc phòng giao được mỗi cán bộ, đoàn viên, chiến sĩ thực hiện bằng tinh thần của anh bộ đội Cụ Hồ, bộ đội của dân. Tại điểm cách ly ở Trường Đào tạo nghề Thành An (Binh đoàn 11), các chiến sĩ đã bố trí cả dạy cắm hoa, hướng dẫn tập thể thao trực tuyến đến các phòng có gắn camera, có phòng đọc. Đặc biệt, có một số du học sinh trong số công dân cách ly nên trường đảm bảo điều kiện kỹ thuật để các em học online. Trường đang chuẩn bị tiếp đón công dân cách ly đợt 2. Các đợt tháng 4, tháng 5, trường còn tổ chức sinh nhật cho công dân.

Trao đổi với chúng tôi, những đoàn viên CĐ trực tiếp phục vụ tại điểm cách ly chia sẻ: Niềm vui và sự an toàn của bà con trong điểm cách ly cũng là niềm hạnh phúc của chúng tôi. Chúng tôi quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho người dân, bởi chúng tôi là bộ đội Cụ Hồ, là bộ đội của dân...

Dự kiến Ban CĐ Quốc phòng sẽ động viên, hỗ trợ 300 triệu đồng (bao gồm cả hiện vật) cho 19 công đoàn cơ sở (CĐCS) của đơn vị nhận nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 do Bộ Quốc phòng giao. Đây là những nơi mà cán bộ, đoàn viên, công nhân viên, lao động quốc phòng đang trực tiếp nơi tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19. Hoạt động này của CĐ quân đội đã khích lệ, động viên cán bộ, đoàn viên yên tâm thực hiện nhiệm vụ. Tại các đơn vị, chỉ huy ban CĐ Quốc phòng đều đề nghị đơn vị, CĐCS chăm lo cho cán bộ, đoàn viên, nhân viên, chiến sĩ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn