MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Hoàng Liên - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng phổ biến Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho cán bộ công đoàn. Ảnh Đức Thiệm

Lâm Đồng đưa nghị quyết đại hội Đảng vào hoạt động công đoàn

Đức Thiệm LDO | 08/01/2021 10:07

LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 cho cán bộ công đoàn.

Tại hội nghị, hơn 90 đại biểu là cán bộ công đoàn chuyên trách và các cán bộ công đoàn không chuyên trách là ủy viên ban chấp hành, ủy viên ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh, chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh đã được nghe đồng chí Hoàng Liên – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh triển khai Chỉ thị số 01 ngày 16.11.2020 của Tỉnh ủy “Về việc tổ chức học tập quán triệt tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 và phổ biến nội dung Nghị quyết số 01 ngày 3.10.2020 “Nghị quyết Đại hội Đảng tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025”.

Theo đó, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng đã lãnh đạo thực hiện đạt và vượt 17/17 chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 10 đề ra. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 8%/năm, quy mô GRDP tăng 1,6 lần; GRDP bình quân đầu người đạt 71 triệu đồng, tăng 25 triệu đồng so năm 2015. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 6,67% năm 2015 xuống còn 1,35%. Toàn tỉnh có 104/111 xã và bốn huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Các lĩnh vực thế mạnh như nông nghiệp, du lịch - dịch vụ tiếp tục phát triển theo hướng chất lượng cao, hiện đại. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên, quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được tiến hành toàn diện. Niềm tin nhân dân đối với Đảng, chính quyền không ngừng được củng cố và tăng lên, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố, tăng cường.

Đồng thời, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh cũng nêu rõ mục tiêu phát triển trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 với hệ thống 19 chỉ tiêu, 4 chương trình trọng tâm, 12 dự án, công trình trọng điểm và 12 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, trong đó chú trọng nâng cao vai trò của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể trong vận động các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Cũng tại hội nghị, các cán bộ công đoàn được phổ biến chương trình hành động của Đảng đoàn, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 với các mục tiêu, giải pháp thiết thực, phù hợp với đặc thù của phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn của tỉnh. Trong thời gian tới, các cấp cấp công đoàn trong tỉnh tăng cường công tác tuyền thông công đoàn, tuyên truyền phát triển đoàn viên và đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, hướng về cơ sở, tập trung chăm lo cho đoàn viên, người lao động, nhất là đoàn viên, người lao động thuộc khu vực kinh tế ngoài nhà nước.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn