MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đoàn viên, CNVCLĐ thuộc câu lạc bộ Dân ca Nhà Văn hóa lao động tỉnh tham gia Liên hoan. Ảnh Đức Hải

Lâm Đồng: Liên hoan dân ca, nhạc cổ truyền trong đoàn viên, CNVCLĐ

Đức Thiệm LDO | 13/11/2020 09:05

Liên hoan Dân ca và Nhạc cổ truyền trong đoàn viên, CNVCLĐ vừa được Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Lâm Đồng tổ chức trong các ngày 12-13.11.2020.

Đây là Liên hoan Dân ca và Nhạc cổ truyền lần thứ III được Nhà Văn hóa lao động tỉnh tổ chức với mục đích tạo nên một sân chơi cho loại hình dân ca đang có nguy cơ mai một, làm nên một ngày hội biểu dương lực lượng đầy thuyết phục của các giá trị văn hóa truyền thống lâu đời của dân tộc, tạo điều kiện cho đoàn viên, CNVCLĐ ở mọi lứa tuổi được giao lưu và tìm hiểu những giá trị độc đáo trong văn hóa cổ truyền dân tộc.

Tham dự Liên hoan lần này đã có hơn 400 nghệ nhân, nghệ sỹ, đoàn viên, CNVCLĐ đang sinh hoạt tại 24 câu lạc bộ Dân ca và Nhạc cổ truyền của các địa phương trong toàn tỉnh. Thông qua 82 tiết mục tham gia biểu diễn thuộc các thể loại như dân ca, hò, vè, hát ru… các diễn viên quần chúng đã mang đến liên hoan những ca từ mượt mà, những cung bậc trầm bổng, du dương đậm nét văn hóa đặc trưng của các vùng miền, các dân tộc anh em cùng hội tụ về sinh sống trên vùng đất Nam Tây Nguyên.

Ông Trần Đức Hải, Giám đốc Nhà Văn hóa Lao động tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Liên hoan cho biết, Liên hoan lần này là dịp để các câu lạc bộ, nghệ nhân, nghệ sỹ và những người yêu Dân ca và Nhạc cổ truyền được gặp gỡ giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động và kỹ năng diễn xướng. Đồng thời cũng là dịp biểu dương, ghi nhận và tôn vinh những người có công gìn giữ, trao truyền vốn di sản quý báu, nhằm đẩy mạnh phong trào hát dân ca trong tầng lớp nhân dân nói chung và trong đoàn viên, CNVCLĐ nói riêng.

Cùng với hoạt động của câu lạc bộ dân ca, Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Lâm Đồng đang duy trì hoạt động của 29 câu lạc bộ trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, thường xuyên tập luyện và tổ chức các giải giao hữu bóng bàn, cầu long, thơ ca… cho đoàn viên, CNVCLĐ; đồng thời chiêu sinh các lớp như đàn Organ, Piano, Violin, Guitar, lớp Mỹ thuật, lớp rèn chữ đẹp... cùng với các hoạt động khác, hàng ngày thu hút từ 1.000 đến 1.200 đoàn viên, CNVCLĐ và nhân dân đến sinh hoạt, đặc biệt trong những ngày nghỉ cuối tuần, nghỉ lễ Nhà Văn hóa Lao động tỉnh luôn hoạt động hết công suất. Vì vậy đã từng bước nâng cao chất lượng hoạt động, khẳng định là địa chỉ tin cậy phục vụ các nhu cầu về giải trí văn hóa, thể dục thể thao cho đoàn viên, công nhân lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Nói về giá trị của dân ca trong đời sống văn hóa của dân tộc Việt Nam, ông Huỳnh Tấn Chương, Chủ nhiệm câu lạc bộ Dân ca Nhà Văn hóa Lao động tỉnh chia sẻ, Dân ca là một kho tàng vô giá về văn chương và nhất là về âm nhạc cho bất cứ người Việt Nam nào yêu thích và mong muốn phát triển tài năng trong lãnh vực âm nhạc. Tuy nhiên thực tế hiện nay dường như dân ca và nhạc cổ truyền đang bị quên lãng dần trong thế giới hiện đại khi sự du nhập của nhiều nền văn hóa ngoại lai, sự ảnh hưởng của nền kinh tế thị trường, đặc biệt là thế giới âm nhạc trở nên đa sắc màu, đã làm cho dòng nhạc dân gian của dân tộc bị phôi phai đi rất nhiều.

Nhà Văn hóa Lao động tỉnh tổ chức Liên hoan Dân ca và Nhạc cổ truyền hằng năm đã tạo sân chơi cho đoàn viên, CNVCLĐ, những người yêu âm nhạc truyền thống; đồng thời khích lệ xây dựng đời sống tinh thần trong đoàn viên, CNVCLĐ sau những giờ lao động, góp phần giữ gìn và phát huy nền văn hóa dân tộc Việt - di sản quí báu mà cha ông ta truyền lại từ thế hệ này đến thế hệ khác.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn