MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội trao túi An sinh Công đoàn cho đoàn viên, người lao động khó khăn bị ảnh hưởng dịch COVID-19 trong đợt dịch thứ 4. Ảnh: Kiều Vũ

Làm tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội trong dịp lễ, Tết

Kiều Vũ LDO | 25/12/2021 08:03

Hà Nội - Trước tình hình trên địa bàn Thủ đô số ca mắc COVID-19 tăng nhanh trong cộng đồng và tình hình dịch dự báo còn tiếp tục diễn biến rất phức tạp trong thời gian tới, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội yêu cầu các cấp Công đoàn xử lý kịp thời phản ánh của đoàn viên, người lao động về công tác phòng, chống dịch và đảm bảo an sinh xã hội dịp lễ, Tết.

Quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo mới về công tác phòng, chống dịch trong tình hình hiện nay của Trung ương, Thành phố, phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn và cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động Thủ đô đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục vào cuộc quyết tâm bảo vệ Thủ đô trước dịch bệnh, đặc biệt không để vì chủ quan trong những dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 làm lây lan dịch trên địa bàn Thành phố.

Tiếp tục đề cao trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong hệ thống Công đoàn Thủ đô, sẵn sàng chủ động ứng phó với mọi tình huống, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 

Duy trì các đường dây nóng, các Tổ an toàn COVID-19 tại các doanh nghiệp để tiếp nhận, xử lý kịp thời phản ánh của đoàn viên, người lao động về công tác phòng, chống dịch. Đồng thời tập trung quan tâm làm tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo, chia sẻ những khó khăn, đặc biệt là đối với những đoàn viên, công nhân viên chức lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhất là trong dịp lễ, Tết.

Liên đoàn Lao động Thủ đô cũng yêu cầu các cấp Công đoàn tăng cường, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền vận động đoàn viên, công nhân viên chức lao động Thủ đô tham gia phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đám cưới, đám tang.... hạn chế tối đa tổ chức các hoạt động tập trung đông người trong dịp lễ, Tết để đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch. 

Triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức như tuyên truyền cổ động trực quan, xe tuyên truyền lưu động, mạng Internet,… nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tự giác của đoàn viên, người lao động chấp hành quy định phòng, chống dịch, thực hiện nghiêm 5K. 

Các cấp Công đoàn tiếp tục chủ động tham gia với Mặt trận Tổ quốc các cấp nhằm phát huy hơn nữa vai trò của tổ chức Công đoàn và các Tổ an toàn COVID-19 tại các doanh nghiệp và các lực lượng tuyến đầu với tinh thần tương thân, tương ái, trách nhiệm với cộng đồng trong tuyên truyền, vận động, giám sát, thực hiện phòng, chống dịch ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ dân phố, thôn xóm, khu dân cư như: Việc cách ly F1, điều trị F0 tại nhà; vận động cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động, các đơn vị, doanh nghiệp tham gia phục vụ, hỗ trợ hoạt động của các trạm y tế cố định, trạm y tế lưu động; ủng hộ nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn