MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ban chấp hành Công đoàn Nhà máy Pro Sports Hồng Thuận trao số tiền ủng hộ cho chị Trang. Ảnh: Công đoàn Pro Sports Hồng Thuận

Lan tỏa yêu thương từ những chương trình tình nghĩa của Công đoàn

Minh Hương LDO | 30/08/2023 08:25

Các cấp công đoàn luôn là chỗ dựa tin cậy của người lao động. Khi có hoàn cảnh gặp khó khăn, công đoàn luôn tiên phong giúp đỡ, hỗ trợ đoàn viên, con đoàn viên mồ côi bằng những hành động thiết thực, nhân văn.

Công đoàn đứng ra hỗ trợ đoàn viên

Tháng 6.2020, chị Doãn Thị Trang - công nhân tại Nhà máy Pro Sports Hồng Thuận (Nam Định) bị tai nạn giao thông trên đường đi làm dẫn đến gãy xương quai hàm, tràn dịch cằm và tụ máu màng cứng ở não.

Thấy hoàn cảnh khó khăn của chị Trang, Ban chấp hành Công đoàn nhà máy đã lập tức đăng bài kêu gọi ủng hộ trên FanPage và loa phát thanh nội bộ. Sau 1 tuần kêu gọi, hơn 500 cán bộ, công nhân viên trong nhà máy đã quyên góp ủng hộ số tiền 14.706.000 đồng trao cho chị Trang. Mỗi lần Ban chấp hành Công đoàn nhà máy kêu gọi, cán bộ công nhân viên đều hào hứng ủng hộ.

“Thời gian bị thương, phải nằm viện, nhờ có công đoàn mà tôi có thêm kinh phí điều trị. Không chỉ vậy, sự quan tâm, động viên của ban chấp hành công đoàn giúp tôi dần tự tin hơn trong cuộc sống, sớm trở lại với công việc” - chị Trang nói.

Anh Nguyễn Văn Hướng (24 tuổi) - công nhân tại Công ty TNHH Giày Amara Việt Nam (Nam Định) không may gặp tai nạn giao thông vào khoảng giữa tháng 7.2022. Vụ tai nạn khiến mẹ anh tử vong khi đến bệnh viện, còn anh Hướng gãy chân, tổn thương vùng mặt. Nhận được tin, lập tức Ban Chấp hành Công đoàn Công ty Amara cử đại diện xuống thăm hỏi, phúng viếng, kêu gọi hỗ trợ từ cán bộ, nhân viên công ty.

Hoàn cảnh của gia đình anh Hướng hết sức khó khăn khi bố đã mất cách đây 3 năm, 3 mẹ con đều là công nhân. Số tiền ủng hộ sau 2 ngày kêu gọi là 121,35 triệu đồng được ban chấp hành công đoàn trao trực tiếp cho anh Hướng. “Giờ đây nghĩ lại lúc bản thân và gia đình gặp hoạn nạn, tôi vẫn luôn biết ơn ban chấp hành công đoàn công ty và anh chị em công nhân đã chia sẻ, động viên” - anh Hướng chia sẻ.

Quan tâm đến con của đoàn viên qua đời

Không chỉ tập trung chăm lo cho người lao động tại doanh nghiệp, ở công đoàn cấp trên cơ sở, LĐLĐ tỉnh, thành còn quan tâm đến hoàn cảnh của con cán bộ, công nhân, viên chức, lao động. Điển hình là Chương trình “Mẹ đỡ đầu”, góp phần xoa dịu nỗi đau, trở thành điểm tựa vững chắc cho trẻ em mồ côi là con của đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Đây là chương trình được các cấp công đoàn thực hiện triển khai, trong đó có Công đoàn Bộ Tư pháp. Năm 2022, Chương trình “Mẹ đỡ đầu” được Công đoàn Bộ Tư pháp phát động triển khai từ tháng 6.2022 đến hết tháng 8.2022.

Theo đó, Công đoàn Bộ đã giao Ban Nữ công Công đoàn Bộ cùng Công đoàn các đơn vị rà soát số lượng các cháu thuộc đối tượng hỗ trợ. Theo đó, có tổng số 5 cháu trong diện hỗ trợ (mồ côi cha hoặc mẹ).

Tính đến ngày 8.9.2022, Chương trình đã nhận được sự ủng hộ và tham gia tích cực của đoàn viên công đoàn, công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ, tiếp nhận được 206.050.000 đồng.

Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp Khương Thị Thanh Huyền cho biết, Chương trình “Mẹ đỡ đầu” là một trong những chương trình thiện nguyện mà Bộ Tư pháp đã, đang và sẽ triển khai cho chính các con em của Bộ, ngành Tư pháp với những nội dung và ý nghĩa rất thiết thực.

Chương trình “Mẹ đỡ đầu - Lan tỏa yêu thương” cũng được LĐLĐ tỉnh Quảng Trị triển khai từ tháng 6.2022. Tính đến hết tháng 3.2023, các cấp công đoàn trong tỉnh đã kêu gọi, kết nối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm để nhận đỡ đầu 134 trẻ em mồ côi là con đoàn viên, người lao động khó khăn, với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng.

Số tiền này được sử dụng thông qua các hình thức trực tiếp nhận đỡ đầu, chăm sóc trẻ hoặc nhận đỡ đầu gián tiếp thông qua các cấp công đoàn, với mức hỗ trợ thấp nhất từ 200.000 đồng/cháu/tháng; thời gian hỗ trợ từ 1 - 5 năm, đặc biệt khuyến khích các đơn vị nhận đỡ đầu cho các cháu đến khi đủ 18 tuổi.

Thông qua chương trình, các cấp công đoàn đã thể hiện rõ vai trò của mình, bằng việc vận động nhiều nguồn kinh phí để hỗ trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng, chia sẻ mất mát với các trẻ em mồ côi; đồng thời giảm bớt gánh nặng của những người thân trong gia đình, giúp các em có cuộc sống tốt hơn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn