MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Mỏ đất hiếm Thái Dương thuộc Công ty Thái Dương vẫn bị phong tỏa để điều tra sai phạm. Ảnh: Đinh Đại

Lãnh đạo công ty bị bắt, hàng trăm lao động mỏi mòn chờ lương

Đại Long LDO | 02/04/2024 07:05

Nửa năm sau khi các lãnh đạo của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương (Công ty Thái Dương) bị bắt, hàng trăm người lao động vùng cao Yên Bái vẫn mòn mỏi chờ thanh toán lương, bảo hiểm.

Mỏ đất hiếm Thái Dương thuộc Công ty Thái Dương đóng trên địa bàn xã Yên Phú, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Nơi đây bị Bộ Công an phong tỏa từ tháng 10.2023, sau đó dàn lãnh đạo từ giám đốc đến kế toán trưởng đều bị bắt giam để phục vụ điều tra sai phạm liên quan đến khai thác đất hiếm, thu lời bất chính 440 tỉ đồng. Từ đó đến nay, hàng trăm công nhân từng làm việc tại công ty này vẫn đang trông chờ được thanh toán những tháng lương, bảo hiểm còn bị nợ để ổn định cuộc sống.

Chị Hoàng Thị Quỳnh (thôn Đại Phác, xã Đại Thắng, huyện Văn Yên) về làm việc cho Công ty Thái Dương từ tháng 3.2023. Đến thời điểm tháng 10 khi mọi hoạt động của công ty dừng lại, chị vẫn chưa lấy được lương đến tháng 9.

Cuối năm 2023, chị Quỳnh cùng một số công nhân đã đến mỏ đất hiếm để tìm hiểu nhưng không có ai đứng ra chịu trách nhiệm thanh toán lương và bảo hiểm cho công nhân.
Tương tự, vợ chồng công nhân Hoàng Thị Thanh cho biết, đa phần lao động ở đây đều là người ở huyện Văn Yên, hoặc đến từ Tuyên Quang, Hà Giang… Có những công nhân đã làm việc ở đây gần chục năm, lương khoảng 7-8 triệu đồng/tháng.

“Tôi còn 2 tháng tiền lương, chồng còn 3 tháng chưa được thanh toán, không biết đến bao giờ chúng tôi mới được Công ty Thái Dương chi trả” - chị Thanh lo lắng.

Anh Hoàng Văn Sơn (công nhân làm việc lâu năm tại Công ty Thái Dương) cũng cho hay: Từ lúc mất việc, những công nhân ở xa đã liên tục gọi điện về để hỏi về tình hình thanh toán lương. Nhưng rồi ai nấy cũng đều thất vọng vì chưa có thông tin gì.

Một số công nhân là người đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện vùng cao Yên Bái khác chia sẻ, hiện nay họ chỉ ở nhà để làm những công việc đồng áng chứ không thể đi xin việc ở một công ty mới vì chưa được chốt sổ bảo hiểm.

Ngày 31.3, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Phan Huy Cường - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Yên Bái - cho biết: “Để các công nhân ổn định cuộc sống, dịp Tết Nguyên đán vừa qua, công đoàn cơ sở huyện Văn Yên đã phối hợp với công đoàn của Công ty Thái Dương thăm hỏi, động viên các công nhân bị mất việc.

Đồng thời thay mặt người lao động kiến nghị lên các cấp có thẩm quyền để xem xét nhưng vẫn chưa có câu trả lời”.

Theo ông Cường, do loạt lãnh đạo của Công ty Thái Dương đã bị bắt và đang trong quá trình điều tra nên việc xử lý vấn đề nợ lương và đảm bảo quyền lợi cho người lao động cần có thời gian. Ngoài ra, những công nhân này không nằm trong tổ chức Công đoàn của Yên Bái mà thuộc tổ chức Công đoàn của công ty có trụ sở tại Hà Nội, vì vậy cũng gặp những khó khăn nhất định.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn