MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đối thoại giữa CNLĐ, cán bộ Công đoàn và người sử dụng lao động với lãnh đạo huyện Đức Hòa. Ảnh: K.Q

Lãnh đạo huyện có hơn 13.000 ca COVID-19 đối thoại với doanh nghiệp và CNLĐ

Kỳ Quan LDO | 23/10/2021 12:07

Long An - Đức Hòa là huyện công nghiệp của tỉnh với hàng chục khu công nghiệp, hàng trăm ngàn CNLĐ. Sau những tháng căng thẳng với dịch COVID-19, huyện Đức Hòa đang phục hồi nhanh sản xuất. Cuộc đối thoại giữa lãnh đạo huyện và CNLĐ, cán bộ Công đoàn và các doanh nghiệp nhằm khắc phục những khó khăn do dịch bệnh, nhanh chóng ổn định và phát triển sản xuất.

Ngày 22.10, Huyện ủy và LĐLĐ huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) đã phối hợp tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo huyện với CNLĐ, cán bộ Công đoàn và người sử dụng lao động trên địa bàn huyện.

Dự buổi đối thoại có Bí thư Huyện uỷ Đức Hoà – ông Phan Nhân Duy, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Long An - ông Hồ Văn Xuân, lãnh đạo HĐND, UBND, các phòng, ban, ngành và 35 đại biểu là CNLĐ, cán bộ Công đoàn và người sử dụng lao động.

Tại buổi đối thoại, lãnh đạo huyện Đức Hòa thông tin một số tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện. Đến nay, tổng số ca mắc COVID-19 trên địa bàn là hơn 13.300 ca, điều trị khỏi 12.902 ca. Hiện nay, huyện Đức Hòa đang ở trạng thái bình thường mới. Tiến độ tiêm vaccine mũi 1 đạt gần 100%%, mũi 2 đạt  gần 85%. Tính đến thời điểm hiện tại, huyện có trên 900 doanh nghiệp hoạt động trở lại với hơn 60 ngàn CNLĐ tham gia sản xuất.

Nhiều vấn đề liên quan đến dịch COVID-19 được đặt ra cho lãnh đạo huyện. Ảnh: K.Q
Bí thư Huyện ủy Đức Hòa phát biểu tại buổi đối thoại. Ảnh: K.Q

Huyện cũng tập trung lãnh đạo thực hiện hỗ trợ cho các nhóm đối tượng theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính Phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm đúng đối tượng. Qua đó, đã thực hiện chi trả cho 61 doanh nghiệp cho hơn 3.200 công nhân lao động với số tiền hơn 10,4 tỉ đồng. Bên cạnh đó, huyện còn thực hiện gói an sinh xã hội hơn 5,7 tỉ đồng, vận động hiện vật cấp phát cho hộ khó khăn, khu nhà trọ, các khu phong tỏa trị giá hơn 39,3 tỉ đồng.

Tại buổi đối thoại, CNLĐ, cán bộ Công đoàn và người sử dụng lao động đã có hơn 30 ý kiến, kiến nghị gửi đến lãnh đạo huyện xoay quanh các vấn đề chủ yếu bảo hiểm xã hội, cần đẩy nhanh thực hiện Nghị quyết 68 để hỗ trợ các đối tượng vượt qua khó khăn; quy định phòng chống dịch trong thời gian tới; hỗ trợ an sinh xã hội;...

Đồng thời, đề nghị huyện cần có những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất trong thời gian tới cũng như thu hút người lao động ở lại tại địa phương. Huyện cần tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng và giá cả phù hợp.

Người lao động cũng nêu các khó khăn mất việc làm vì ảnh hưởng của dịch COVID-19 và đề nghị hỗ trợ để con em người lao động có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện để học online như hiện nay,…

Đại diện các phòng, ban, ngành, lãnh đạo UBND huyện đã trả lời một số ý kiến thuộc thẩm quyền nhằm kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc của các đại biểu.

Phát biểu kết luận buổi đối thoại, Bí thư Huyện uỷ Đức Hòa – ông Phan Nhân Duy – đã cảm ơn CNLĐ, người sử dụng lao động và cán bộ Công đoàn đã đồng hành cùng huyện trong công tác phòng chống dịch COVID-19 thời gian qua.

Ông cũng giải thích thêm các ý kiến, kiến nghị của các đại biểu, đồng thời, đề các ngành chức năng phối hợp người sử dụng lao động, CNLĐ giải quyết sớm các vấn đề theo nhiệm vụ được giao.

Trong thời gian tới, Bí thư Huyện uỷ mong muốn CNLĐ, người sử dụng lao động và cán bộ Công đoàn tiếp tục đồng hành cùng huyện trong phòng chống dịch, thực hiện mục tiêu khôi phục sản xuất, góp phần triển kinh tế - xã hội huyện trong trạng thái bình thường mới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn