MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chủ tịch LĐLĐ Hà Nội Nguyễn Phi Thường (bên phải) trao quà hỗ trợ và động viên gia đình cô giáo Nguyễn Thị Dần nhân Tháng Công nhân. Ảnh: Ngọc Ánh

Lãnh đạo LĐLĐ Thành phố Hà Nội tặng quà CNVCLĐ bị tai nạn

Dương Ánh LDO | 06/05/2021 15:25

Nhân dịp Tháng Công nhân, chiều 6.5, ông Nguyễn Phi Thường - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, Thành ủy viên, đại biểu Quốc hội, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội - đã đến thăm, động viên và tặng quà cho các công nhân và gia đình công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) bị tai nạn trên địa bàn Thị xã Sơn Tây.

Đó là chị Nguyễn Thị Tằm - Công ty Cổ phần Bê Tông và Xây dựng Minh Đức và gia đình chị Nguyễn Thị Dần - giáo viên Trường Tiểu học Sơn Tây. Chị Nguyễn Thị Tằm bị dầm bêtông rơi vào người dẫn đến liệt nửa người; hội đồng giám định y khoa xác định tỉ lệ thương tật là 91%, cơ hội quay trở lại để làm việc rất mong manh. Còn chị Nguyễn Thị Dần không may bị tử vong do tai nạn giao thông trên đường đến trường dạy học.

Tại mỗi nơi đến thăm, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Nguyễn Phi Thường ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống, bày tỏ sự cảm thông với công nhân Nguyễn Thị Tằm và gia đình cô giáo Nguyễn Thị Dần. Chủ tịch LĐLĐ Thành phố đã trao hỗ trợ 10 triệu đồng tiền mặt và túi quà với mong muốn chia sẻ, đồng thời động viên công nhân và gia đình vượt qua những nỗi đau, mất mát, tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.

Nhân đây, ông Nguyễn Phi Thường cũng mong muốn doanh nghiệp quan tâm, chăm lo công nhân, lao động như đầu tư trang thiết bị, bảo hộ lao động nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng tránh nguy cơ, rủi ro xảy ra tai nạn lao động; đồng thời, công nhân, lao động cần nâng cao ý thức hơn trong lao động, sản xuất để hạn chế thấp nhất những vụ bị tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Năm 2020, theo số liệu thống kê, do đặc thù, trên địa bàn Thành phố Hà Nội xảy ra 388 vụ tai nạn lao động làm 402 người lao động bị nạn. Trong đó, 66 người bị chết, 87 người bị thương nặng, 94 người bị thương nhẹ; số người bị mắc bệnh nghề nghiệp là 83 người. Từ thực tế này, Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Hà Nội chỉ đạo cấp Công đoàn Thủ đô đẩy mạnh công tác an toàn vệ sinh lao động, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về an toàn vệ sinh lao động, phát hiện và xử lý kịp thời các nguy cơ có thể dẫn đến tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn