MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đoàn lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Trị dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9. Ảnh: Hưng Thơ.

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị

HƯNG THƠ LDO | 24/07/2020 17:11
Đoàn công tác Tổng LĐLĐ Việt Nam do đồng chí Trần Văn Thuật – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến dâng hương, dâng hoa để tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang và Thành cổ Quảng Trị.

Nhân kỷ niệm 73 năm ngày thương binh - liệt sĩ 27.7 (1947-2020), ngày 24.7, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức đoàn công tác đi dâng hương tưởng niệm Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, Khu di tích đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị.

Đồng chí Trần Văn Thuật (bìa phải ảnh) cùng các thành viên trong đoàn thỉnh chuông ở Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn. Ảnh: Hưng Thơ.

Dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa Trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn và Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, đoàn công tác đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các anh hùng liệt sĩ anh dũng hi sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Văn Thuật dâng hương tại Nghĩa trang Quốc gia Đường 9. Ảnh: Hưng Thơ.

Những vòng hoa tươi cùng nén hương thơm được dâng lên hương hồn các anh thể hiện sự ghi nhận và biết ơn của đoàn trước anh linh của những người con đã không tiếc tuổi xuân, máu xương ngã xuống vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Tại Thành cổ Quảng Trị, đồng chí Trần Văn Thuật cùng đoàn công tác đã kính cẩn dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, sự tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ.

Đoàn dâng hoa tại Thành cổ Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.

Nơi này, vào năm 1972 đã diễn ra cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ và thị xã Quảng Trị khiến hàng nghìn chiến sĩ đã vĩnh viễn nằm lại trong lòng đất, để non sông đất nước được độc lập thống nhất, nhân dân được tự do, ấm no hạnh phúc như ngày hôm nay.

Đồng chí Trần Văn Thuật thăm hỏi, động viên và tặng quà cho thân nhân gia đình có công. Ảnh: Hưng Thơ.

Sau lễ dâng hoa, dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ, đồng chí Trần Văn Thuật và các thành viên trong đoàn công tác đã đến thăm và trao 20 suất quà cho 20 gia đình có công với cách mạng tại tỉnh Quảng Trị.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn