MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều người lao động tìm cơ hội việc làm tại tuần cao điểm kết nối cung cầu lao động tỉnh Thái Nguyên năm 2023. Ảnh: Phùng Minh

Lao động đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp tăng 70%

Quỳnh Chi LDO | 14/04/2023 09:30

Tháng 3.2023, lao động nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tăng tới 70% so với tháng 2.2023, tính chung quý I/2023, người đề nghị hưởng BHTN tăng gần 20% so với cùng kỳ.

146.000 hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Theo ông Ngô Xuân Liễu - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ quốc gia về việc làm (Cục Việc làm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), quý I/2023, số lao động hưởng trợ cấp thấp nghiệp khoảng 146.000 hồ sơ.

Quý I/2023, số lao động hưởng trợ cấp thấp nghiệp khoảng 146.000 hồ sơ. Ảnh: Quỳnh Chi

Ông Liễu nhận định, ảnh hưởng của dịch COVID-19 gây nhiều khó khăn khiến doanh nghiệp thiếu đơn hàng, nguyên liệu sản xuất dẫn đến giãn việc, cắt giảm lao động.

Ngoài ra, một bộ phận người lao động cảm thấy công việc không còn phù hợp hoặc hết hạn hợp đồng không được doanh nghiệp ký lại... cũng là nguyên nhân dẫn đến số người thất nghiệp tăng.

Theo Tổng cục Thống kê, báo cáo nhanh của các địa phương cho thấy quý I/2023, nhiều tỉnh, thành phố có hiện tượng giãn việc, nghỉ việc. Trong đó, nổi cộm là Thanh Hóa với 62.400 người, Bình Dương khoảng 36.400 người, TP Hồ Chí Minh khoảng 19.800 người...

Quý I/20213, tổng số lao động bị mất việc là gần 149.000 người. Trong đó 55,2% lao động bị mất việc thuộc các ngành dệt may, da giày, sản xuất linh kiện và sản phẩm điện tử. Lao động mất việc chủ yếu ở các địa phương có nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất, như Đồng Nai (khoảng 32.600 người), Bình Dương (khoảng 21.700 người)...

Từ những yếu tố trên, số lao động nộp hồ sơ hưởng BHTN tăng mạnh trong những tháng đầu năm 2023.

Theo Tổng cục Thống kê, báo cáo nhanh của các địa phương cho thấy quý I/2023, nhiều tỉnh, thành phố có hiện tượng giãn việc, nghỉ việc. Ảnh: Quỳnh Chi 

Tăng cường hỗ trợ người lao động

Chị Chu Thị Thanh - công nhân một xưởng may tại phường Bồ Đề (Gia Lâm, Hà Nội) - làm việc 7 năm, chị Thanh là một trong những lao động “cứng”, thu nhập có thời điểm lên tới hơn 14 triệu đồng/tháng.

Nửa năm nay, công ty khó khăn về đơn hàng xuất khẩu, khó cả đơn hàng trong nước. Chị Thanh cho hay, ngoài áo sơmi xuất khẩu, công ty chị còn may quần áo bảo hộ lao động, áo phao cứu sinh để cung ứng cho thị trường trong nước. Đơn hàng xuất khẩu gặp khó, đơn hàng trong nước cũng không khả quan hơn. Đỉnh điểm khó khăn khi công ty chị phải may lại 1 đơn hàng đã cung ứng cho đối tác là 1 cơ quan Nhà nước trong nước, do may lỗi mã sản phẩm.

Ngay sau khi nghỉ việc, chị Thanh làm thủ tục nhận BHTN. Chị dự định không đi làm thuê, sẽ mở một cửa hàng may tại nhà.

Ông Ngô Xuân Liễu cho hay, số người nộp hồ sơ hưởng BHTN phản ánh khách quan tình hình của thị trường lao động. Hiện các doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn, rất cần sự hỗ trợ của cơ quan chức năng liên quan. Bên cạnh đó, người đăng ký hưởng BHTN hiện là đối tượng được quan tâm trong giải quyết chính sách, tư vấn về học nghề.

Cụ thể, 100% người đến Trung tâm Dịch vụ việc làm làm thủ tục hưởng BHTN đều được tư vấn giới thiệu việc làm miễn phí và hỗ trợ học nghề. Ông Liễu đề xuất, cần có những giải pháp nhanh chóng nhằm ổn định thị trường lao động, tránh tình trạng sa thải, thiếu việc làm lan rộng.

Trước hết, cần nắm bắt thông tin biến động của thị trường lao động để kịp thời tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động. 

Thứ hai, các trung tâm việc làm tổ chức nhiều phiên giao dịch việc làm trực tiếp, trực tuyến nhằm đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp.

Theo Tổng cục Thống kê, số người thiếu việc làm trong độ tuổi quý I/2023 là khoảng 885,5 nghìn người. Tỉ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi quý này là 1,94%. Tỉ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi ở khu vực thành thị thấp hơn so với khu vực nông thôn (tương ứng là 1,31% và 2,34%).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn