MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Giá chung cư ở Hà Nội tăng mạnh, người lao động có thu nhập trung bình rất khó để mua. Ảnh minh họa: Minh Hương.

Lao động thu nhập 30-40 triệu đồng/tháng khó mua nhà Hà Nội

Mạnh Cường LDO | 26/08/2024 06:02

Với thu nhập trung bình 30 triệu đồng/tháng, hai vợ chồng anh Nguyễn Quang Vinh (31 tuổi, Hà Nội) gặp khó khi không đủ tài chính mua nhà.

Anh Vinh cho biết, nếu chỉ có tiền tiết kiệm của 2 vợ chồng thì rất khó mua nhà hoặc chung cư ở Hà Nội. Phải cần đến số tiền của bố mẹ cho cộng với vay ngân hàng mới mua được căn chung cư 55m2.

Sang năm 2025, anh Vinh tính toán, 2 vợ chồng tiết kiệm được 1,5 tỉ đồng. Để thực hiện mục tiêu mua nhà, cả hai phải chi tiêu khắt khe. Thậm chí, người con trai 2 tuổi cũng phải gửi ở quê để ông bà chăm, cho đi học đỡ tốn kém.

“Thuê chung cư bây giờ tốn ít nhất 5 triệu đồng/tháng trong khi thuê phòng trọ chỉ tốn một nửa. Bé nhà tôi nhờ ông bà nội chăm, cho đi học ở quê mỗi tháng chỉ tốn 3 triệu đồng, nếu cho đi học trên này nhẹ nhất cũng 6 - 7 triệu đồng tiền thuê người, chăm sóc, đưa đón, bỉm sữa…” - anh Vinh phân tích

Không những thế, vợ chồng anh Vinh còn hạn chế tối đa việc đi ăn ngoài, chủ động nấu cơm mang đi ăn trưa. Một tuần, cả hai chỉ đi chơi đơn giản một lần, khi nào con cái, ông bà nội ngoại lên thăm mới tổ chức ăn uống, thư giãn.

Anh Vinh chia sẻ, bản anh và vợ sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ mua nhà bởi vì giá nhà Hà Nội tăng theo từng ngày, càng để lâu giá càng tăng cao. Trong thời gian tới, dự định của hai vợ chồng sẽ cắt giảm thêm một số khoản chi tiêu không cần thiết. Song anh vẫn rất lo lắng, với mức thu nhập hiện tại không thể chạy đua được với giá nhà ở thủ đô.

Bản thân anh Vinh luôn mong muốn được mua nhà với mức giá ưu đãi, nhất là nhà ở xã hội. Tuy nhiên, theo anh Vinh, thủ tục hiện tại khá rườm rà, phức tạp. "Nhiều lần làm đơn đăng ký nhưng chưa bao giờ anh Vinh được chấp thuận" - anh Vinh nói.

Chị Bùi Thị Lan Anh (33 tuổi) - ngụ quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, cho biết, cả hai vợ chồng đang phải làm thêm rất nhiều việc để hoàn thành mục tiêu mua nhà trong năm sau.

“Hiện tại, hai vợ chồng tôi đang sống chung với bố mẹ chồng. Mục tiêu mua nhà đã được đặt ra 7 năm nay nhưng vẫn chưa thể thực hiện. Để hoàn thành mục tiêu sang năm mua nhà, cả tôi và chồng đã phải làm thêm rất nhiều việc, ít nhất 12 tiếng mỗi ngày” - chị Lan Anh tâm sự.

Ngoài việc văn phòng hàng ngày, tối về nữ nhân viên cũng tranh thủ bán hàng online để kiếm thêm thu nhập. Chồng chị thì luôn tăng ca, nhận thêm các công việc ngoài về làm đến tận khuya. Khi những việc này được duy trì đều đặn, thu nhập 25 triệu đồng/mỗi tháng đã tăng lên gần 40 triệu đồng.

Giá nhà ngày càng tăng cao nên trong thâm tâm, rất nhiều lần chị Lan Anh đã có suy nghĩ chỉ đi thuê nhà. Khi bị chồng gạt bỏ ý định, chị Lan Anh nghĩ ngay đến việc tìm mua những căn nhà ngoại thành hoặc nhà ở xã hội.

Tuy nhiên, chị Lan cho rằng, nhà ngoại thành giá rẻ hơn, diện tích lớn nên giá tương đối cao, rất khó mua được với tài chính hiện tại. Còn nhà ở xã hội lại không đủ điều kiện vì thu nhập hiện tại của hai vợ chồng kê khai thuế chưa được coi là thấp.

“Tôi mong Nhà nước có thể mở rộng thêm đối tượng được mua nhà ở xã hội cho người lao động có thu nhập dưới 30 triệu đồng/tháng. Bởi ở Hà Nội, mức thu nhập này cũng chưa phải là cao sau khi trừ đi các chi phí thiết yếu, nhất là khi có con cái” - chị Lan Anh bày tỏ nguyện vọng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn