MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vận chuyển lương thực, thực phẩm tới các khu vực bị phong toả để hỗ trợ cho người dân. Ảnh: Hà Anh Chiến

Lập 4 trạm hỗ trợ công nhân bị cách ly phong toả ở các khu nhà trọ

HÀ ANH CHIẾN LDO | 12/08/2021 11:01

LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã lập 4 trạm “dã chiến” có nhiệm vụ thống kê các khu nhà trọ có đông công nhân lao động đang bị cách ly, phong toả và các tình nguyện viên của các trạm này sẽ trực tiếp hỗ trợ thực phẩm cho đoàn viên người lao động.

Cầu nối để người lao động tiếp nhận thực phẩm

Vận chuyển thực phẩm cho người dân tới những nơi mà ô tô không vào được. Ảnh: Hà Anh Chiến

Để giúp công nhân lao động trong các khu vực bị cách ly phong toả tiếp cận được nguồn lương thực, thực phẩm, mới đây, Ban Thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh Đồng Nai đã thành lập 4 trạm hỗ trợ và các tổ hỗ trợ đoàn viên người lao động ở trọ trong các khu vực phong toả, cách ly y tế do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 4 trạm gồm: Trạm đặt tại Công đoàn cơ sở Công ty trách nhiệm hữu hạn Pouchen Việt Nam phụ trách các khu vực Hoá An, Tân Hạnh, Bửu Hoà, Tân Vạn, Bửu Long; Trạm phụ trách khu vực Bắc Sơn, Hố Nai 3, Bình Minh (huyện Trảng Bom); Trạm đặt tại Công đoàn khu công nghiệp Biên Hoà phụ trách khu vực Long Bình, Long Bình Tân, Tam Hoà, An Bình, Bình Đa và trạm đặt tại trường Trung cấp kinh tế - kỹ thuật số 2.

This browser does not support the video element.

Các trạm thực hiện nhiệm vụ khảo sát số phòng trọ, đoàn viên lao động đang thực hiện cách ly y tế để trực tiếp hỗ trợ thực phẩm cho đoàn viên người lao động, đồng thời tuyên truyền đoàn viên người lao động chấp hành các quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Đây là các hoạt động trong chương trình “Nghĩa tình công đoàn” do LĐLĐ tỉnh Đồng Nai tổ chức nhằm hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho công nhân ở các khu vực bị cách ly, phong toả do dịch bệnh COVID-19.

Đến nay, chương trình nghĩa tình công đoàn của LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã hỗ trợ cho trên 11.000 lao động đang bị cách ly y tế ở hơn 7.000 phòng với số tiền 2,34 tỉ đồng và nhiều nhu yếu phẩm như gạo, mì gói, thịt, cá, rau củ…

Tổng LĐLĐVN hỗ trợ thêm 15 tỉ để hỗ trợ thực phẩm cho công nhân

Công nhân lao động khu vực phong toả nhận tiếp tế thực phẩm. Ảnh: Hà Anh Chiến

Tiếp nối chương trình “Nghĩa tình Công đoàn” do LĐLĐ tỉnh Đồng Nai tổ chức, Tổng LĐLĐVN vừa trao gói hỗ trợ 15 tỉ đồng cho tỉnh Đồng Nai - với 100.000 suất quà trị giá 150.000 đồng/suất, nhằm tăng cường nhu yếu phẩm cho công nhân, người lao động trong khu cách ly khó tiếp cận nhu yếu phẩm.

Hiện các cấp công đoàn trong tỉnh Đồng Nai đang tích cực triển khai để nhu yếu phẩm đến được với công nhân trong thời điểm khó khăn này.

Ông Nông Văn Dũng – Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Đồng Nai cho biết: Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 đợt thứ 4, Tổng LĐLDVN đã ban hành nhiều hướng dẫn, chính sách quan trọng, hỗ trợ kinh phí để công đoàn Đồng Nai kịp thời hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên người lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19. Các cấp công đoàn tỉnh Đồng Nai cũng đã và đang bám sát cơ sở, sát cánh ngày đêm chia sẻ đồng hành cùng đoàn viên lao động, đồng hành cùng lực lượng y tế, lực lượng vũ trang. Ở nhiều nơi, cán bộ công đoàn đang dần trở thành lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Tính đến ngày 6.8, các cấp công đoàn trong tỉnh Đồng Nai đã hỗ trợ cho hơn 52.300 lượt đoàn viên lao động với kinh phí khoảng 54,6 tỉ đồng từ từ nguồn tài chính công đoàn các cấp, ngoài ra, các cấp công đoàn trong tỉnh Đồng Nai vận động các nguồn lực xã hội chăm lo cho công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với giá trị gần 3 tỉ đồng.

Các công đoàn cơ sở cũng đã khẩn trương triển khai các gói hỗ trợ gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm cho người lao động. Như công ty trách nhiệm hữu hạn Changshin Việt Nam, đã chi hỗ trợ khoảng 5 tỉ đồng; Công ty Cổ phân Tae Kwang Vina hỗ trợ 4 tỉ đồng; Các doanh nghiệp thuộc tập đoàn Pouchen Việt Nam hỗ trợ 2 tỉ đồng, các doanh nghiệp thuộc tập đoàn Phong Thái 3 tỉ đồng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn