MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 8 LĐLĐ tỉnh Quảng Trị. Ảnh: TD.

Lấy phiếu tín nhiệm chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị

TRẦN DIỄM LDO | 08/07/2021 15:07

Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 8, sơ kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, LĐLĐ tỉnh Quảng Trị đã lấy phiếu tín nhiệm các chức danh: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh khóa XII.

Ngày 8.7, LĐLĐ tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 8, sơ kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021; Lấy phiếu tín nhiệm các chức danh: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh khóa XII.

6 tháng đầu năm, với tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, đã ảnh đến đời sống của CNVCLĐ, nhưng với tinh thần đổi mới, sáng tạo, phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn tỉnh Quảng Trị đã đạt được những kết quả quan trọng.

Trong đó, các cấp công đoàn đã tặng 25.021 suất quà, trị giá 13,4 tỉ đồng để chăm lo tết cho đoàn viên và người lao động. Dịp Tháng Công nhân, đã hỗ trợ 31 Nhà Mái ấm Công đoàn, 6 Nhà Tình nghĩa trị giá 1,8 tỉ đồng cho đoàn viên khó khăn về nhà ở và gia đình chính sách; hỗ trợ 5 công trình phúc lợi cho đoàn viên vùng khó trị giá 750 triệu đồng.

Trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, các cấp công đoàn đã hỗ trợ 2.832 suất quà, trị giá 1,04 tỉ đồng cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, ốm đau chịu ảnh hưởng dịch bệnh. Bên cạnh đó, các cấp công đoàn cũng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên và người lao động, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, chăm lo cho công tác nữ công, phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh…

Thực hiện nhiều giải pháp để hướng dẫn, chỉ đạo ký kết và nâng cao chất lượng TƯLĐTT, hội nghị người lao động. Hưởng ứng Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” của Tổng LĐLĐ trong CNVCLĐ toàn tỉnh đã có 803 sáng kiến có giá trị làm lợi cao. Thành lập được 10 CĐCS và 1.033 đoàn viên, giới thiệu 512 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp...

Tại hội nghị, có nhiều ý kiến thảo luận, trao đổi về những thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn thời gian qua. Bên cạnh đó, cũng đưa ra các ý kiến đề xuất nhằm khắc phục những tồn tại và hạn chế.

Ông Nguyễn Thế Lập – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh yêu cầu, thời gian tới, các cấp công đoàn cần tập trung rà soát lại nhiệm vụ, các chỉ tiêu đã đặt ra phải làm được trong năm 2021, bám sát chủ đề hoạt động năm “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở”. Đặc biệt, trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, không được lơ là, chủ quan, cần xây dựng kế hoạch công tác phù hợp, chú trọng công tác chăm lo đời sống, việc làm cho CNLĐ gắn với công tác tuyên truyền phòng chống dịch tại các khu công nghiệp, thực hiện được mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế, vừa chống dịch hiệu quả.

Trong khuôn khổ hội nghị đã lấy phiếu tín nhiệm các chức danh: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh khóa XII.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn