MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

LĐLĐ Cần Thơ thăm, tặng quà của Công an An Giang cho CNLĐ

BẠCH CÚC LDO | 27/07/2021 18:30
Chiều ngày 26.7, LĐLĐ TP Cần Thơ đã trao tặng 100 phần quà đến công nhân lao động thuộc khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, nhằm san sẻ khó khăn trong mùa dịch COVID-19.

Tiếp nối chương trình tặng 1.000 phần quà cho nhân dân TP Cần Thơ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng LĐLĐ TP Cần Thơ tiếp tục trao tặng 100 phần quà đến công nhân lao động thuộc các Khu chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ.

Để kịp thời san sẻ, động viên đoàn viên bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, thay mặt đoàn công tác LĐLĐ TP Cần Thơ đã trao tặng 100 suất quà. Mỗi phần quà bao gồm các nhu yếu phẩm như: Đường, gạo, sữa, mì, nước tương, dầu ăn, cá mồi; tổng trị giá mỗi phần hơn 500.000 đồng.

Những phần quà trao tặng kịp thời san sẻ phần nào khó khăn với công nhân lao động. Ảnh: Bạch Cúc

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, kéo dài làm cho cuộc sống của nhiều công đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng và trở nên khó khăn hơn. Thế nên, việc triển khai nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho công đoàn viên và người lao động là điều hết sức thiết thực.

Công nhân lao động tại Tổ nhà trọ công nhân số 2 thực hiện giãn cách theo quy định khi nhận quà hỗ trợ. Ảnh: Bạch Cúc

Đại diện các công nhân được hỗ trợ, chị Nguyễn Ngọc Bích chia sẻ: "Tôi rất vui mừng khi được sự quan tâm, chia sẻ kịp thời đến với những công nhân lao động chúng tôi. Thời gian vừa qua, ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, chúng tôi tạm ngưng công việc nên rất khó khăn trong việc trang trải sinh hoạt, ăn uống. Những phần quà này đã kịp thời tiếp sức thêm động lực để cùng nhau vượt qua khó khăn hiện tại".

Chị Nguyễn Ngọc Bích (công nhân lao động) vui mừng khi nhận phần quà hỗ trợ. Ảnh: Bạch Cúc

Trước đó, ngày 24.7, Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng LĐLĐ TP Cần Thơ cũng đã trao 900 phần quà đến người dân trên địa bàn TP bị ảnh hưởng do dịch COVID-19.

Đây là nguồn lương thực thiết yếu, vừa là nguồn động viên tinh thần lớn lao, hỗ trợ đoàn viên, người lao động vơi bớt gánh nặng lo toan cuộc sống; đồng thời tạo động lực để doanh nghiệp, người lao động vững tin vượt khó, khôi phục sản xuất, kinh doanh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn