MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

LĐLĐ Đồng Tháp: Ký kết sử dụng điện tiết kiệm – an toàn – hiệu quả

Lục Tùng LDO | 28/03/2019 14:53

Sáng 28.3, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp đã  ký kết với Cty Điện lực Đồng Tháp sử dụng điện tiết kiệm -  an toàn – hiệu quả. Đây được xem như hành động thiết thực của tổ chức Công đoàn trong việc hưởng ứng Chương trình Giờ trái đất 2019.

Với chủ đề “Tiết kiệm năng lượng, bảo vệ trái đất”, Chương trình Giờ trái đất của tỉnh Đồng Tháp năm 2019 được khởi động tại TP. Cao Lãnh  với 2 hoạt động chính, gồm Tọa đàm “Hành trình xanh” và “Trồng cây vì môi trường xanh trong tương lai”.

Quang cảnh tọa đàm. Ảnh: Lục Tùng
Tiết mục biểu diễn văn nghệ hưởng ứng Giờ trái đất của thiếu nhi. Ảnh: Lục Tùng

Tại buổi tọa đàm, các diễn giải đã giải thích, giới thiệu công năng và lợi ích của năng lượng tái tạo, nhằm  mục đích kêu gọi các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động tiết kiệm điện với những việc làm cụ thể, như: Tắt đèn, thiết bị điện không cần thiết trong 1 giờ diễn ra sự kiện Giờ trái đất. Qua đó từng bước tiến tới lựa chọn các giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả.

Phó Chủ tịch LĐLĐ Đồng Tháp Nguyễn Thị Thu Ba (bìa phải) ký kết với Điện lực Đồng Tháp về sử dụng điện tiết kiệm - an toàn - hiệu quả. Ảnh: Lục Tùng

Sau khi kết thúc tọa đàm, thay mặt lãnh đạo LĐLĐ Đồng Tháp, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Ba ký kết với đại diện Cty Điện lực Đồng Tháp chương trình sử dụng điện tiết kiệm – an toàn – hiệu quả. Theo đó, dưới sự hỗ trợ về chuyên môn của ngành điện lực, LĐLĐ Đồng Tháp phát động toàn thể đoàn viên Công đoàn, CBCNVCLĐ trong tỉnh hưởng ứng và thực hành sử dụng điện tiết kiệm – an toàn – hiệu quả.  Đây được xem như hành động thiết thực của tổ chức Công đoàn trong việc hưởng ứng Chương trình Giờ trái đất 2019.

Hình ảnh trực quan tại buổi lễ ký kết. Ảnh: Lục Tùng

Được biết, sau 5 năm đồng hành cùng Giờ trái đất, lực lượng đoàn viên Công đoàn, CBCNVCLĐ toàn tỉnh Đồng Tháp đã tham gia có hiệu quả nhiều sự kiện nổi bật hưởng ứng Giờ trái đất, như: Chương trình “Khởi động xanh”; Đào tạo kỹ năng tuyên truyền tiết kiệm điện cho tuyên truyền viên của tổ chức đoàn thể, thực hiện hơn 30.000 tin nhắn kêu gọi hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất; Phát hơn 30.000 cẩm nang... Qua đó tiết kiệm được sản lượng điện tương đương 468 tỉ đồng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn