MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đồng chí Tống Văn Băng trao cờ thi đua cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động CĐ. Ảnh: PV.

LĐLĐ Hải Phòng tổng kết hoạt động CĐ và triển khai công tác năm 2019

Phạm Đông LDO | 15/01/2019 12:59
Sáng 15.1, LĐLĐ TP.Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn 2018; triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2019. Đồng chí Tống Văn Băng -  Chủ tịch LĐLĐ thành phố dự và trủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, bà Bùi Thị Ngọc – Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố đã báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn 2018; triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019; tổng kết 3 phong trào “ Văn hóa thể thao”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Xanh – sạch – đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”.

Cụ thể, theo báo cáo năm 2018, LĐLĐ thành phố quản lý 2703 CĐCS với 273.293 CNVCLĐ; tổng số đoàn viên công đoàn là 253.334 người, trong đó có trên 95.000 CNLĐ làm việc trong các khu công nghiệp. Năm 2018, thành phố đã giải quyết việc làm cho 54.500 lượt người, thu nhập bình quân của người lao động đạt trên 6 triệu đồng/người.

Trong năm qua, các cấp công đoàn thành phố đã tập trung vào các hoạt động chăm lo cho người lao động như “Tết sum vầy”, “Lao động sáng tạo”, “Lao động giỏi”, tiếp tục thực hiện chủ đề năm 2018 “Vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”. Ngoài ra, công đoàn cũng đã khởi công và vận động kinh phí xây dựng Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh.

Cũng tại Hội nghị, lãnh đạo LĐLĐ thành phố đã công bố các quyết định khen thưởng và tổ chức trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn.

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, LĐLĐ thành phố cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục tổ chức quán triệt thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam và hướng dẫn thi hành điều lệ Công đoàn Việt Nam; tổ chức Lễ khánh thành Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, đặt trọng tâm vào việc thực hiện có hiệu quả chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn