MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
CNVCLĐ quận Hồng Bàng tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh Mai Dung

LĐLĐ Hồng Bàng: Vận động hơn 200 CNVCLĐ tham gia hiến máu tình nguyện

Mai Dung LDO | 13/04/2020 15:39

Trong tuần lễ hiến máu tình nguyện kéo dài từ 13 đến 19.4, LĐLĐ quận Hồng Bàng (Hải Phòng) phấn đấu đóng góp ít nhất 200 đơn vị máu, phục vụ công tác cấp cứu và điều trị người bệnh trên địa bàn.

Chiều 13.4, Liên đoàn Lao động quận Hồng Bàng (Hải Phòng) phối hợp các đoàn thể chính trị, xã hội quận tổ chức “Tuần lễ hiến máu tình nguyện”, chung tay phòng chống dịch COVID-19.

Tuần lễ hiến máu tình nguyện quận Hồng Bàng kéo dài đến hết 19.4. Ảnh Mai Dung

“Tuần lễ hiến máu tình nguyện” của cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động quận Hồng Bàng kéo dài từ 13 đến 19.4. Ngay trong ngày đầu triển khai, chương trình đã nhận được sự hưởng ứng của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp với hơn 100 người đăng kí hiến máu. Cùng với việc vận động cán bộ, CNVCLĐ hiến máu, Ban tổ chức chú trọng các biện pháp phòng dịch COVID-19 như phát khẩu trang, nước rửa tay, bảo đảm giãn cách giữa các bàn đăng kí hiến máu...

Ông Vũ Quang Tuân – Chủ tịch LĐLĐ quận Hồng Bàng - cho biết, thông tin từ Trung tâm Huyết học và truyền máu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng, hiện nay lượng máu dự trữ tại Trung tâm đang dần cạn kiệt, chỉ còn đủ cho cấp cứu từ 1 đến 3 ngày. Trong khi đó, dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp. Từ thực tế đó, Ban Thường trực Quận ủy Hồng Bàng giao LĐLĐ quận là cơ quan thường trực, phối hợp các tổ chức chính trị, xã hội trên địa bàn tổ chức “Tuần lễ hiến máu tình nguyện”.

Cùng với việc hướng dẫn, tiếp nhận đăng kí hiến máu, ban tổ chức chú trọng công tác phòng dịch COVID-19. Ảnh Mai Dung

“Từ nay đến hết 19.4, LĐLĐ quận Hồng Bàng phối hợp các đơn vị tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân, người lao động tham gia hiến máu tình nguyện. Trong đó, riêng các cấp công đoàn quận phấn đấu đóng góp ít nhất 200 đơn vị máu, bảo đảm lượng máu cần thiết cho cấp cứu và điều trị tại bệnh viện” – ông Vũ Quang Tuân cho biết.

Trong ngày đầu triển khai, Ban tổ chức tiếp nhận đăng kí hiến máu của gần 100 đoàn viên, người lao động. Ảnh Mai Dung

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn