MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đoàn viên Công đoàn huyện Cam Lộ giúp người dân thu hoạch sắn chạy lũ. Ảnh: HT.

LĐLĐ huyện Cam Lộ: Đoàn viên công đoàn giúp dân thu hoạch sắn chạy lũ

HƯNG THƠ - HOÀNG TUÂN LDO | 22/10/2020 16:13

Nước ngập các nương sắn, nguy cơ mất trắng nếu không được thu hoạch kịp thời. Để hỗ trợ người dân, LĐLĐ huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) đã huy động đoàn viên công đoàn xắn tay thu hoạch sắn chạy lũ.

Ngày 22.10, lãnh đạo LĐLĐ huyện Cam Lộ cho hay, đã huy động hơn 100 đoàn viên công đoàn là công chức, viên chức, lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn giúp người dân xã Cam Thành (huyện Cam Lộ) thu hoạch sắn.

Xã Cam Thành là một trong những địa bàn bị ngập lụt sâu trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua. Nơi đây có gần 300 ha sắn đến vụ thu hoạch nhưng do mưa lũ dài ngày đã bị ngập úng nặng, có nguy cơ bị mất trắng.

Theo dự báo, trong vài ngày tới tỉnh Quảng Trị sẽ hứng chịu thêm cơn bão số 8, tiếp tục gây ra mưa lũ diện rộng trên địa bàn, vì vậy, khi nước lũ vừa rút bà con nhân dân phải khẩn trương thu hoạch sắn.

Với phương châm tiếp tục hướng về người dân vùng lũ vượt qua thiên tai, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Cam Lộ đã vận động hơn 100 đoàn viên công đoàn là công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trong huyện tình nguyện giúp bà con nhân dân kịp thời thu hoạch sắn, góp phần giảm thiệt hại do lũ lụt gây ra.

Bà Dương Thị Xuân - Chủ tịch LĐLĐ huyện Cam Lộ cho hay, mặc dù trời mưa lạnh, nhưng các cấp công đoàn trong huyện đã bám sát cơ sở để giúp đỡ bà con nhân dân vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả lũ lụt, ổn định cuộc sống.

Thời gian tới, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện tiếp tục vận động cán bộ đoàn viên, CNVCLĐ những nơi ít bị ảnh hưởng lũ lụt quyên góp, ủng hộ ngày công, tiền mặt, nhu yếu phẩm để hỗ trợ kịp thời đối với người dân vùng lũ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn