MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chủ tịch LĐLĐ huyện Hưng Hà (Thái Bình) trao kinh phí hỗ trợ cho các đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID -19 tại Công ty TNHH May Hưng Hà. Ảnh: B.M

LĐLĐ huyện Hưng Hà hỗ trợ đoàn viên bị ảnh hưởng bởi COVID-19

BÁ MẠNH (LĐLĐ THÁI BÌNH) LDO | 20/09/2021 15:41
Vừa qua, LĐLĐ huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình) đã có quyết định số 118/QĐ-LĐLĐ ngày 5.9.2021 về việc hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. 

Thực hiện kế hoạch số 123/KH- LĐLĐ ngày 31.5.2021 của LĐLĐ tỉnh Thái Bình và kế hoạch số 35/KHH-LĐLĐ ngày 1.6.2021 của LĐLĐ huyện Hưng Hà về việc hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trong đợt bùng phát lần thứ 4, vừa qua, LĐLĐ huyện Hưng Hà đã có quyết định số 118/QĐ-LĐLĐ ngày 5.9.2021 về việc hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. 

Theo đó, LĐLĐ huyện Hưng Hà quyết định trích từ nguồn tài chính của LĐLĐ huyện số tiền 27.800.000 đồng để hỗ trợ cho 54 đoàn viên, người lao động tại 6 doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, cụ thể: Công ty TTTM & SXCN Cao Hưng Hà (13 người), Công ty TNHH Plummy Garmemt Việt Nam (24 người), Công ty TNHH Giầy Ngọc Hưng (3 người), Công ty TNHH May Hưng Hà (8 người), Công ty TNHH MTV Nam Tường (2 người), Công ty TNHH Tiên Phong Thái Bình (4 người).

Đây là những đoàn viên, công nhân lao động phải nghỉ việc cách ly y tế tại nhà do nơi ở bị phong tỏa vì có người mắc COVID-19.

Lãnh đạo LĐLĐ huyện Hưng Hà trao kinh phí động viên, hỗ trợ cho các đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID -19 tại Công ty Công ty TTTM & SXCN Cao Hưng Hà. Ảnh: B.M

Bà Đặng Thị Kim Cúc - Chủ tịch LĐLĐ huyện Hưng Hà - cho biết: "Thời gian qua, chúng tôi đã tổ chức thành lập đoàn xuống các doanh nghiệp để trao kinh phí hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. 

Số kinh phí tuy không nhiều nhưng là nguồn động viên kịp thời với mong muốn giảm bớt được phần nào những khó khăn mà các đoàn viên gặp phải trong khoảng thời gian phải nghỉ làm để thực hiện cách ly; đồng thời động viên các đoàn viên, người lao động tiếp tục sản xuất và mong muốn mỗi đoàn viên, người lao động nâng cao trách nhiệm, phối hợp với doanh nghiệp, địa phương, tuyên truyền cho người thân, đồng nghiệp thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn