MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cán bộ Công đoàn huyện Yên Thành (Nghệ An) nấu cơm hỗ trợ các lực lượng phòng chống dịch bệnh và các khu cách ly. Ảnh: ĐH

LĐLĐ huyện Yên Thành kịp thời vào cuộc hỗ trợ phòng chống dịch bệnh

QUANG ĐẠI LDO | 23/08/2021 11:57

Phát hiện một số công nhân mắc COVID-19, LĐLĐ huyện Yên Thành (Nghệ An) đã khẩn trương, tích cực vào cuộc, tham gia phòng chống dịch bệnh.

Ngày 23.8, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Đức Hồng - Chủ tịch LĐLĐ huyện Yên Thành - cho biết: “Sáng 20.8, sau khi xác định có 2 ca dương tính với COVID-19 tại Công ty TNHH MLB TENERGY với 1.225 lao động, LĐLĐ huyện đã khẩn trương kích hoạt kịch bản số 4 theo kế hoạch của LĐLĐ tỉnh (khi có dịch xảy ra tại doanh nghiệp); thành lập “Tổ thông tin COVID-19” gồm tất cả xã, thị trấn trên địa bàn để nắm bắt kịp thời diễn biến của dịch, số lượng F0, F1, F2 là đoàn viên Công đoàn, công nhân lao động (CNLĐ) trên địa bàn, đặc biệt là các CNLĐ của Công ty MLB để có sự tư vấn, hỗ trợ kịp thời”.

Theo đó, qua nắm bắt bước đầu, hiện nay đã có 6 F0, 71 F1 đều là công nhân thuộc Công ty MLB Yên Thành. Trước mắt, LĐLĐ huyện đã trích ngân sách hỗ trợ khẩn cấp cho mỗi trường hợp F0 là 1.000.000 đồng; F1 là 500.000 đồng với tổng số tiền: 41.500.000 đồng.

Dự báo tình hình dịch sẽ còn diễn biến phức tạp, trong thời gian tới, LĐLĐ huyện Yên Thành tiếp tục triển khai các hoạt động:

Nắm bắt thông tin, rà roát tổng hợp các CNLĐ là F0, F1, F2 có hoàn cảnh khó khăn; Tăng cường công tác tuyên truyền cho CNLĐ chấp hành tốt các quy định về phòng chống dịch tại các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, ở các khu cách ly; khảo sát tình hình việc làm, đời sống của CNLĐ; giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19; chuẩn bị công tác hậu cần nhằm hỗ trợ cho công nhân lao động kịp thời nhất, động viên kịp thời đoàn viên và người lao động yên tâm, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch theo chỉ đạo của các cơ quan chức năng.

“LĐLĐ huyện kiến nghị LĐLĐ tỉnh hỗ trợ một phần kinh phí cho các đối tượng là F0, F1 và F2 có hoàn cảnh khó khăn, tư vấn các chế độ cho người lao động, doanh nghiệp khi phải dừng hợp đồng do cách ly xã hội theo chỉ thị 16, tuyên truyền mọi người bình tĩnh yên tâm khi cách ly. Tuyên truyền tất cả đoàn viên người lao động tuân thủ nghiêm túc quy định cách ly xã hội”- ông Nguyễn Đức Hồng nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn