MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lãnh đạo Tỉnh ủy, LĐLĐ và công nhân cùng khai tiệc "Tết sum vầy Kỷ Hợi 2019" tại Khánh Hòa. Ảnh: P.L

LĐLĐ Khánh Hòa: Mang Tết sum vầy đến với 350 CNLĐ khó khăn

P.Linh LDO | 19/01/2019 12:37

Chiều 18.1, tại KCN Suối Dầu LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa tổ chức chương trình “Tết sum vầy xuân Kỉ Hợi 2019”. Ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, lãnh đạo các đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh và 350 đoàn viên, CNLĐ đang làm việc trên địa bàn huyện Cam Lâm, Diên Khánh, TP Nha Trang tham gia.

Là năm thứ 5 chương trình Tết sum vầy cùng CNLĐ khó khăn được Công đoàn Khánh Hòa tổ chức với mong muốn mang đến cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh thiệt thòi hơn một ngày tết ấm áp cùng đồng nghiệp.

 

Bên mâm cỗ tết Công đoàn có bánh chưng xanh, dưa hấu đỏ, có hạt dưa, mứt gừng, rượu vang…, hàng trăm công nhân lao động mỗi người mỗi cảnh: Người thì mang trong mình trọng bệnh, người thì đang là lao động trụ cột nuôi người thân mang bệnh hiểm nghèo, người tai nạn lao động, người công nhân nghèo xa quê thuê trọ đi làm nhiều năm nhưng vẫn chưa có đủ điều kiện để về quê ăn tết…

Niềm vui Tết sum vầy của CNLĐ bên mâu cỗ công đoàn. Ảnh: P.L

Chị Hồ Thị Mỹ Tín (công nhân Công ty Minh Sơn, xã Cam Hiệp Bắc, H. Cam Lâm, Khánh Hòa) lần đầu tham gia Tết sum vầy cùng nhiều công nhân cho biết: Biết mình và nhiều người khác khó hơn được quan tâm, được tặng quà tết là nguồn động viên rất lớn để tôi nỗ lực, mong một năm mới tốt hơn.

Chị Tín có đôi chân không lành lặn do di chứng sau tai nạn giao thông năm 16 tuổi và đang là lao động chính nuôi bố mẹ già. “Người ta thấy mình chân không khỏe nên từ chối nhận. Năm nay công việc may ổn định hơn, thu nhập được gần 4 triệu. Hôm nay đi làm về đưa quà tết này tặng lại bố mẹ, chắc hai ông bà vui lắm”- chị Tín cười nói.

Sau khi khai tiệc, những món quà xuân được trao tận tay CNLĐ với ước mong một năm mới tốt hơn. Ảnh: P.L

Trong số 350 CNLĐ tham gia tết sum vầy hôm nay còn có 17 “cựu công nhân” Công ty Long Shin. Họ là những công nhân được sự hỗ trợ của Công đoàn khởi kiện thành công trợ cấp thôi việc. Thế nhưng sau tuyên bố thắng kiện của TAND H. Cam Lâm, đến nay đã hơn 2 năm mà việc thi hành án vẫn chưa được cơ quan chức năng thực hiện.

“Hai năm mất việc, anh em ai cũng lao đao, ai cũng khó khăn hơn khi tìm công việc làm thời vụ, nay được tham gia Tết sum vầy cùng công đoàn, cùng anh em công nhân khác. Xúc động nhất là khi nhận giấy mời. Công đoàn còn quan tâm và nhớ đến anh em công nhân thế này, ai cũng thấy ấm lòng- anh Ngô Hứa chia sẻ.

Quà tết sum vầy đến khu nhà trọ của công nhân xa quê đang làm việc tại Khu CN Suối Dầu. Ảnh: P.L

Tết sum vầy 2019 LĐLĐ Khánh Hòa dành tặng 305 suất quà tết (trị giá 500,000 đồng/ suất , trong đó 5 suất quà dành cho CNLĐ bị tai nạn do báo Người Lao động hỗ trợ) cho đoàn viên, CNLĐ khó khăn. Toàn bộ những phần quà trên đã được lãnh đạo các cấp trao tận tay cho CNLĐ.

Năm nay ,đa số các DN trên địa bàn thưởng tết cao hơn năm 2018 nên CNLĐ cũng phấn khởi mong chờ một năm mới an khang. Ảnh: P.L

Ông Nguyễn Hòa, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh  cho biết: Đến thời điểm này, đã có trên 2.000 suất quà tết được trao cho CNLĐ khó khăn trên toàn tỉnh. Cùng với đó các cấp công đoàn trong tỉnh cũng đang tích cực thực hiện “Tết sum vầy” cho CNLĐ ngay tại cơ sở. Với sự chung tay hỗ trợ của UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh, các mạnh thường quân, mong rằng anh chị em công nhân sẽ có một cái tết đầm ấm hơn, sẽ không có CNLĐ khó khăn nào không có quà tết. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn