MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

LĐLĐ Kiên Giang: Hướng tới Đại hội Đảng bằng hàng ngàn việc làm thiết thực

Lục Tùng LDO | 09/10/2020 12:41

Thông qua nhiều cách làm sáng tạo, LĐLĐ Kiên Giang đã phát động đoàn viên, CNLĐ hướng tới Đại hội Đảng bằng hàng ngàn việc làm thiết thực.

Rộng khắp và thiết thực

“Qua phát động, đã có hơn 400 đơn vị, CĐCS với trên 15.000 lượt đoàn viên, CNLĐ hưởng ứng đăng ký thực hiện 508 công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025”- Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang Trần Thanh Việt chia sẻ về kết quả mà tổ chức Công đoàn (CĐ) và đoàn viên, CNLĐ Kiên Giang hưởng ứng, lập thành tích chào mừng sự kiện chính trị quan trọng.

Ông Trần Thanh Việt trao Bằng công nhận công trình chào mừng Đại hội Đảng cho CĐCS Trường Trường THCS Mong Thọ “A” (LĐLĐ huyện Châu Thành). Ảnh: Lục Tùng

Theo ông Việt, các công trình, phần việc xuất hiện ở hầu hết các địa bàn, ngành nghề, lĩnh vực... Tuy quy mô, phương thức thực hiện có khác nhau, nhưng tất cả đều hướng tới mục tiêu chung: thiết thực, hiệu quả. Điển hình như công trình “Thùng gạo Thiện nguyện” do LĐLĐ huyện Phú Quốc sáng tạo và trực tiếp tổ chức vận động, điều hành... đã thu hút các nhà hảo tâm hỗ trợ trên 60 tấn gạo.

Hoạt động của Thùng gạo Thiện nguyện của LĐLĐ huyện Phú Quốc. Ảnh: Lục tùng

Qua đó đã giúp cho hàng ngàn lượt đoàn viên, người lao động (NLĐ) có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19 ổn định cuộc sống. Hay như công trình “Vườn rau học tập kết hợp trồng rau sạch theo mô hình truyền thống và thủy canh” của CĐCS Trường PTTH Võ Văn Kiệt (CĐ ngành Giáo dục Kiên Giang) vừa tạo điểm học tập sinh động cho học sinh, vừa tạo nguồn rau an toàn sạch phục vụ cộng đồng...

Hoạt động hội thao của LĐLĐ huyện Châu Thành chào mừng Đại hội Đảng. Ảnh: Lục Tùng

Điều đáng nói hơn là có nhiều công trình được hình thành với phương thức: “Không bột vẫn gột nên hồ”. Điển hình như “Công trình bêtông hóa 1.000m2 sân trường” của CĐCS Trường THCS Mong Thọ “A” (LĐLĐ huyện Châu Thành). Sau khi nhiều công trình lân cận đồng loạt nâng cấp đã làm toàn bộ sân trường thường xuyên bị ngập nước, dơ bẩn..., CĐCS đứng ra phát động và được tất cả đoàn viên tự nguyện tham gia đóng góp 120 ngày công. Qua đó, đã tổ chức thực hiện nâng cấp sân trường từ nguồn vật tư trị giá trên 30 triệu đồng được tổ chức CĐ phối hợp cùng lãnh đạo nhà trường tổ chức vận động trước đó.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang Trần Thanh Việt (phải) gắn biển công nhận “Công trình chào mừng Đại hội Đảng” cho công trình của CĐCS Trường PTTH Võ Văn Kiệt. Ảnh: Lục Tùng

Bên cạnh đó, các cấp CĐ cũng đã mang lại cho đoàn viên, NLĐ nhiều món ăn tinh thần bổ ích để nhớ lâu, thấm sâu về sự kiện Đại hội Đảng bộ thông qua việc phát động nhiều hoạt động văn hóa - thể thao với nhiều nội dung phong phú như: Bóng đá, bóng chuyên hơi nữ, cầu lông, ném bóng vào rỗ, kéo co... liên hoan văn nghệ trong CNVCLĐ...

Kết quả của đổi mới phương thức phát động

Một trong những nguyên nhân khiến cho phong trào lao động sáng tạo chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh của đoàn viên, NLĐ tỉnh Kiên Giang đạt hiệu ứng xã hội cao với với hàng trăm công trình thiết thực, chính là sự đổi mới phương thức phát động của tổ chức CĐ.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang Trần Thanh Việt đến tận nơi, tìm hiểu bữa ăn của đoàn viên Nghiệp đoàn bốc xếp Hàm Ninh (Phú Quốc). Ảnh: Lục Tùng

Theo đó, bên cạnh việc triển khai theo hướng dẫn, chỉ đạo chung của Tổng LĐLĐ VN và Tỉnh ủy Kiên Giang, LĐLĐ tỉnh Kiên Giang đã linh động và hướng dẫn các cấp CĐ vận dụng vào điều kiện đặc thù của địa phương có thế mạnh về du lịch, chế biến hải sản... để điều chỉnh nội dung, hình thức phát động.

Cụ thể, bên cạnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền Đại hội XI Đảng bộ tỉnh trên các phương tiện truyền thông với hàng chục tin, bài... của LĐLĐ Kiên Giang, các cấp CĐ còn linh động phối hợp với chính quyền, người sử dụng lao động tổ chức triển khai tuyên truyền trong đoàn viên, CNVCLĐ.

Cán bộ Công đoàn thường xuyên trao đổi về phương thức phát động thi đua chào mừng Đại hội Đảng. Ảnh: Lục Tùng

Nhờ vậy mà mặc dù bị tác động nặng bởi dịch COVID-19, nhưng tổ chức CĐ Kiên Giang đã tổ chức tuyên truyền gần 1.500 cuộc, thu hút gần 60.000 lượt đoàn viên, CNVCLĐ tiếp thu, đạt 95%, trong đó CĐCS khu vực ngoài Nhà nước khoảng 70%. Điều này không chỉ giúp nâng tầm hiểu biết, ý nghĩa của sự kiện chính trị quan trọng này trong lực lượng người lao động mà thông qua đó, tác động trực tiếp đến cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chủ động treo băng rôn, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền về Đại hội và tuyên truyền về những thành tựu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn