MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

LĐLĐ Kiên Giang: Tiếp sức cho “lá chắn” phòng chống dịch biên giới

Lục Tùng LDO | 27/04/2020 20:33

Việc tổ chức đoàn công tác đến tận nơi thăm hỏi, tặng quà những người làm công tác quản lý tại các điểm cách ly tập trung  ven biên của LĐLĐ Kiên Giang không chỉ thể hiện rõ nét chức năng chăm lo người lao động, mà còn như cuộc tiếp sức để những người chống dịch trên tuyến biên giới có thêm lửa nhiệt tình, vượt qua những thiếu thốn vật chất, hoàn thành nhiệm vụ chống dịch COVID-19.

Do được hình thành gấp để đáp ứng nhu phòng chống dịch trong hoàn cảnh cấp bách nên nhiều điểm cách ly tập trung trên tuyến biên giới của tỉnh Kiên Giang được tận dụng các cơ sở có sẵn.

Khu cách ly tập trung số 4 thành phố Hà Tiên được tận dụng từ khu ngoại quan đã ngưng hoạt động. Ảnh: LT

Tại Giang Thành, tận dụng cơ sở Trung tâm dạy nghề của huyện; tương tự tại điểm số 4 của Hà Tiên, tận dụng khu ngoại quan đã ngưng sử dụng từ lâu... Do vậy phần lớn cơ sở vật chất nơi đây rất đơn sơ, thiếu thốn, cách xa dân cư.

Tận dụng nhà giữ xe của Trung tâm dạy nghề huyện Giang Thành để hoạt động y tế. Ảnh: LT

Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, bộ phận làm nhiệm vụ quản lý, chăm sóc sức khỏe nơi đây lại dành hết những gì tốt đẹp cho người được quản lý nên càng thiếu thốn hơn.

Tại điểm Trung tâm dạy nghề huyện Giang Thành, bộ phận y tế phải tận dụng nhà giữ xe để hoạt động. Còn tại điểm số 4 thành phố Hà Tiên, do nhường cả khu nhà chính của khu ngoại quan cho người được cách ly, bộ phận quản lý phải che lán tạm để sinh hoạt.

Sinh hoạt, ngủ nghỉ trong các lán trại thiếc, thấp lè tè. Ảnh: LT

Mái thiếc thấp tè, khiến các lán trại luôn trong tình trạng nóng nực. Riêng các chốt canh, đơn sơ đến mức mưa đổ xuống là không thể ngã lưng vì ướt tứ bề... Cũng do cơ sở tạm bợ nên không thể tổ chức nấu cơm, mà đặt hàng cho cơ sở bên ngoài cung cấp nên khẩu  phần có giới hạn...

Cận cảnh khẩu phần ăn của cán bộ quản lý khu cách ly tập trung số 4 thành phố Hà Tiên. Ảnh: LT
Hàng ngày làm báo cáo diễn biến tình hình. Ảnh: LT

Ngay sau khi nhận được thông tin, ông Trần Thanh Việt – Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang đã thành lập đoàn công tác đến tận nơi thăm hỏi, chúc sức khỏe, động viên tinh thần và gửi tặng các đơn vị nhiều phần quà thiết thực như: Khẩu trang y tế, nước sát khuẩn nhanh và tặng riêng mỗi thành viên trong bộ phận quản lý khu cách ly 500.000 đồng.

Không có đủ điều kiện nấu cơm, tất cả mọi người phải ăn cơm do cơ sở bên ngoài cung cấp. Ảnh: LT
Cận cảnh khẩu phần ăn do cơ sở bên ngoài cung ứng. Ảnh: LT

“Đây không chỉ thể hiện quyết tâm tăng cường sự sự chăm lo cho người lao động, mà thông qua việc thăm hỏi, động viên, chúng tôi muốn gửi đến tất cả cán bộ làm nhiệm vụ quản lý khu cách ly thông điệp: Tổ chức Công đoàn luôn đồng hành, chia sẻ”.

Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang Trần Thanh Việt (trái) tặng thiết bị thiết thực cho tập thể người lao động làm việc tại khu cách ly tập trung. Ảnh: LT
Hỗ trợ tiền cho tất cả người làm nhiệm vụ quản lý khu cách ly. Ảnh: LT

Và từ những cuộc tiếp sức này sẽ lan tỏa đến những tấm lá chắn nơi biên giới chất lửa nhiệt tình, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng chống dịch nơi biên giới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn