MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình, Liên đoàn Lao động huyện Kiến Xương, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, lãnh đạo xã Vũ Ninh, công đoàn Công ty TNHH Sơn Hà động viên và trao quà cho đoàn viên Phạm Thị Tỵ trước căn nhà mới xây bên cạnh ngôi nhà cũ. Ảnh: B.M

LĐLĐ Kiến Xương, Thái Bình trao 60 triệu đồng hỗ trợ đoàn viên xây nhà

TRUNG DU LDO | 20/07/2021 17:26
Ngày 20.7, Liên đoàn Lao động huyện Kiến Xương (tỉnh Thái Bình) thành lập đoàn thăm hỏi và trao kinh phí hỗ trợ xây nhà mái ấm cho 2 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Đoàn viên thứ nhất được hỗ trợ 30 triệu đồng để xây nhà là chị Phạm Thị Kim Huế (thôn Đồng Lẫu, xã Vũ An, huyện Kiến Xương). Chị Huế là đoàn viên công đoàn xã Vũ An, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, chồng làm nghề tự do, ngoài chồng và hai con, gia đình chị còn phải chăm sóc mẹ và hai người dì không xây dựng gia đình cùng sống trong một căn nhà 40m2.

Đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình trao kinh phí hỗ trợ xây nhà cho đoàn viên Phạm Thị Kim Huế. Ảnh: B.M

Chị Huế cho biết: “Thực ra tôi cũng chưa có ý định xây nhà vì điều kiện còn rất khó khăn, lương thì thấp mà gia đình lại đông người. Được sự động viên của đồng nghiệp, được sự hỗ trợ của quỹ mái ấm, vợ chồng cũng đi vay mượn thêm của người thân nên cũng quyết tâm xây thêm một căn nhà 50 m2 trên nền đất của cái bếp cũ để tiện cho việc chăm sóc mẹ và các dì, các con tôi cũng có chỗ để học hành...”.

Ngôi nhà cũ vẫn còn là nơi mà chị Tỵ cùng con và mẹ già đang ở. Ảnh: B.M

Tiếp đó, đoàn đã đến gia đình chị Phạm Thị Tỵ (thôn Nam Sơn, xã Vũ Ninh, huyện Kiến Xương) để thăm hỏi và trao kinh phí hỗ trợ 30 triệu đồng.

Chị Tỵ là công nhân công ty TNHH Sơn Hà, đã làm tại công ty được hơn 10 năm nhưng vì quá nghèo nên vẫn chưa có tiền để xây nhà.

Chị Tỵ sống cùng con trai và mẹ chồng 95 tuổi trong một căn nhà cấp bốn, xuống cấp trầm trọng. Được mẹ chồng cho mảnh đất cạnh bên 30 m2, sự hỗ trợ thêm kinh phí của quỹ mái ấm công đoàn, chị đã xây dược một căn nhà mái bằng tuy không rộng nhưng chắc chắn và kiên cố hơn ngôi nhà cũ, giúp chị chăm sóc cho mẹ già được tốt hơn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn