MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

LĐLĐ Kon Tum tổ chức hội nghị Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh lần thứ 12

NGÔ ANH LDO | 23/01/2018 17:18

Sáng 23.1, LĐLĐ tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh lần thứ 12, khóa IX, nhiệm kỳ 2013-2018. Đồng chí Trần Văn Lý - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam dự và chỉ đạo.

Tại hội nghị, Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh đã thảo luận đã đánh giá ưu, khuyết điểm, rút ra những bài học kinh nghiệm trong phong trào CNVCLĐ, hoạt động công đoàn năm 2017, đồng thời thảo luận các giải pháp, nội dung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 cùng nhiều nội dung khác

Năm 2017 dưới sự lãnh chỉ đạo của Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh, các cấp công đoàn đã tập trung tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội X Công đoàn tỉnh Kon Tum.

Việc nắm bắt diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội và tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên được các cấp công đoàn thực hiện đồng bộ, kịp thời; công tác kiểm tra chế độ chính sách và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng người lao động đúng quy định của pháp luật, phát huy vai trò của tổ chức công đoàn; công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở với 20 CĐCS được thành lập và phát triển mới 372 đoàn viên.

Các hoạt động xã hội từ thiện trong CNVCLĐ tiếp tục đạt những kết quả quan trọng như: đã có 3.889 suất quà được trao cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 2,962 tỷ đồng; đống góp hơn 784 triệu đồng và quỹ “Mái ấm Công đoàn”, đống góp trên 2,5 tỷ đồng cho các quỹ “Vì người nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”, ủng hộ đồng bào bị thiên tai bão lũ…

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Trần Văn Lý - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được trong phong trào CNVCLĐ, hoạt động công đoàn tỉnh trong năm 2017, đồng thời mong muốn Ban chấp hành, Ban Thường vụ và các cấp công đoàn tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến.

Tranh thủ sự lãnh đạo của Cấp uy Đảng các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo để tổ chức Đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở theo kế hoạch; tăng cường chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp người lao động đặc biệt là thực hiện chương trình “Phúc lợi đoàn viên” và “Tết Sum vầy” 2018.

Phát biểu kết luận và chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Rơ Chăm Long – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh yêu cầu các ủy viên BCH, Ủy viên UBKT LĐLĐ khóa IX tiếp tục phát huy trách nhiệm, tâm huyết với tổ chức công đoàn để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và Đại hội X Công đoàn tỉnh Kon Tum, nhiệm kỳ 2018-2023.

Tiếp tục đổi mới phương thức vận động, tập hợp đoàn viên, cũng cố và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; đẩy mạnh các phong trào thi đua trong CNVCLĐ bằng công trình, sản phẩm chất lượng, hiệu quả; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp để triển khai, vận dụng và thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn đi vào thực chất, hiệu quả.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn